Nigeria lên tiếng về chiến dịch không kích IS của Mỹ

Chính phủ Nigeria cho biết chiến dịch quân sự chống IS của Mỹ tại bang Sokoto được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế.

RT đưa tin, Chính phủ Nigeria xác nhận rằng các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực tây bắc nước này được tiến hành như một phần của hợp tác an ninh “có cấu trúc” với Washington. Trước đó, Abuja đã bác bỏ bất kỳ sự can thiệp quân sự đơn phương nào trên lãnh thổ của nước này.

Trong một tuyên bố hôm 26/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nigeria, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, cho biết thỏa thuận song phương bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp chiến lược và “các hình thức hỗ trợ khác” phù hợp với luật pháp quốc tế và sự tôn trọng chủ quyền lẫn nhau.

ni.png
Daniel Bwala, người phát ngôn của Tổng thống Nigeria Bola Tinubu. Ảnh: RT.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với RT hôm 26/12, Daniel Bwala, người phát ngôn của Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, cho biết Abuja hoan nghênh các cuộc tấn công quân sự gần đây của Mỹ nhằm vào IS, vì chúng được tiến hành phối hợp với Chính phủ Nigeria.

“Thỏa thuận của chúng tôi với Mỹ… chúng tôi không cần Quân đội Mỹ trên mặt đất. Binh lính Nigeria có khả năng xử lý tình hình với trang thiết bị và thông tin tình báo phù hợp”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng các điều khoản có thể được xem xét lại “nếu cần thiết”.

Trước đó, ngày 25/12, Tổng thống Mỹ Donald Donald Trump tuyên bố Mỹ đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào mục tiêu IS ở Nigeria.

Ông Trump không nêu rõ mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra ở bang Sokoto, song Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ xác nhận các hoạt động này được thực hiện phối hợp với chính quyền Nigeria, và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết sẽ có thể có "nhiều cuộc tấn công hơn nữa".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lo ngại an ninh trước làn sóng bắt cóc ở Nigeria

Nguồn video: VTV

Mỹ oanh kích dữ dội khủng bố IS ở Nigeria

Mỹ đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Nigeria.

AP đưa tin, Tổng thống Donald Trump ngày 25/12 tuyên bố Mỹ đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào mục tiêu IS ở Nigeria.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump không cung cấp chi tiết hay đề cập đến mức độ thiệt hại do cuộc tấn công gây ra. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ cho biết trên mạng X rằng cuộc tấn công được tiến hành "theo đề nghị của chính quyền Nigeria tại bang Sokoto" và đã tiêu diệt "nhiều phần tử khủng bố IS".

Hiện trường vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo Nigeria, 40 người thương vong

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo ở Nigeria.

AP đưa tin, một quả bom phát nổ tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Maiduguri, bang Borno, đông bắc Nigeria, vào tối 24/12, đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương.

"Vụ việc có khả năng là một vụ đánh bom tự sát", cảnh sát ban đầu thông tin.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn trăm nghi phạm IS

Cảnh sát Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã tiến hành các cuộc đột kích đồng loạt và bắt giữ hơn trăm nghi phạm là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

AP đưa tin, cảnh sát Istanbul đã tiến hành cuộc đột kích đồng loạt hôm 25/12, bắt giữ nhiều nghi phạm là thành viên của nhóm IS bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công vào dịp lễ Giáng sinh và Năm mới, theo thông báo của nhà chức trách.

Văn phòng Công tố trưởng Istanbul cho biết cảnh sát đã nhận được tin báo về việc một nhóm cực đoan kêu gọi hành động, đặc biệt là chống lại những người không theo đạo Hồi, trong dịp lễ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới