Tân Hoa Xã đưa tin, trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Châu Âu tiếp tục đặt cược vào cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine và sự leo thang căng thẳng, không hề thể hiện sự quan tâm nào đến hòa bình cho Kiev.
"Những nước Châu Âu ủng hộ Ukraine, chủ yếu đến từ Liên minh Châu Âu (EU) và Anh, hoàn toàn không có ý định theo đuổi hòa bình. Mối quan tâm duy nhất của họ là số tiền mà họ sẽ chuyển cho Ukraine và sau đó lấy lại", bà Zakharova nhấn mạnh.
"Họ (Châu Âu) tiếp tục đặt cược vào việc leo thang căng thẳng, và chính vì lý do này mà họ muốn cuộc xung đột kéo dài", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói tiếp.
Theo bà Zakharova, Nga luôn duy trì lập trường cởi mở đối với việc hợp tác với phương Tây, đồng thời cho biết phía Nga chỉ có một điều kiện duy nhất: Tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế.
Bà nói thêm rằng, việc Nga sẵn sàng chính thức khẳng định rằng họ không có kế hoạch gây hấn nào chống lại các nước NATO và EU trên cơ sở có đi có lại là sự tiếp nối tự nhiên và hợp lý của lập trường nhất quán và có nguyên tắc của nước này.
"Nga sẵn sàng chính thức hóa những cam kết đó dưới hình thức một văn bản có tính ràng buộc pháp lý. Thể thức cụ thể có thể được xác định trong quá trình đàm phán, nhưng đó phải là một văn kiện pháp lý quốc tế toàn diện", bà Zakharova nhấn mạnh.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Đàm phán về kế hoạch hòa bình Ukraine hồi tháng 11/2025