Tổng thống Trump đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh

Tổng thống Donald Trump ngày 5/9 đã ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh.

Bộ Chiến tranh của Mỹ được thành lập từ năm 1789 trùng với thời điểm Hiến pháp nước này có hiệu lực. Đến năm 1947, sau Thế chiến thứ hai, Quốc hội Mỹ thông qua luật đổi tên thành Bộ Quốc phòng.

lau-nam-goc.jpg
Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Donald Trump ngày 5/9 đã ký sắc lệnh khôi phục lại tên của Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh. Theo thông tin từ Nhà Trắng, sắc lệnh sẽ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ Quốc phòng và các quan chức cấp dưới sử dụng các danh xưng như “Bộ trưởng Chiến tranh”, “Bộ Chiến tranh” và “Thứ trưởng Chiến tranh” trong thư từ chính thức cũng như trong các thông cáo công khai.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã từng nhiều lần thảo luận việc đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ và hồi tháng 3, Bộ trưởng Pete Hegseth thậm chí còn tổ chức một cuộc thăm dò trên mạng xã hội về vấn đề này.

Việc đổi tên các bộ ngành là điều hiếm thấy và thường đòi hỏi sự phê chuẩn của Quốc hội. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa của ông Donald Trump đang nắm thế đa số sít sao ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện, và các lãnh đạo đảng tại Quốc hội cho đến nay chưa thể hiện ý định phản đối các sáng kiến của ông.

Lý do Washington kiện chính quyền Tổng thống Trump

Washington DC kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về quyết định triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thủ đô, cho rằng hành động này là “vi hiến”.

Theo CNBC, ngày 4/9, thủ đô Washington DC đã kiện chính quyền Tổng thống Trump vì quyết định triển khai hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến các đường phố của thủ đô, cho rằng hành động này vi phạm Hiến pháp và luật pháp liên bang.

"Chính quyền Tổng thống Trump đã vi phạm nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ Mỹ. Những hành động phi pháp, chưa từng có này đã khiến thủ đô phải chịu tổn hại nghiêm trọng và không thể khắc phục được", Tổng chưởng lý thủ đô Brian Schwalb cho biết.

Tổng thống Trump tin cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine sẽ diễn ra

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng cuộc gặp ba bên giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky sẽ diễn ra.

Theo RT ngày 30/8, sau hội nghị thượng đỉnh gần đây với Tổng thống Putin tại Alaska, Tổng thống Trump đã thúc đẩy một cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Nga và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky trước bất kỳ cuộc gặp ba bên nào.

Điện Kremlin không loại trừ khả năng diễn ra một cuộc gặp song phương, nhưng nhấn mạnh rằng đây sẽ là giai đoạn cuối cùng của các cuộc đàm phán sau khi đạt được tiến triển rõ rệt trong tiến trình hòa bình.

Tổng thống Trump thất vọng với EU và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra thất vọng với EU và Ukraine về lập trường của họ trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

Theo RT ngày 28/8, The Atlantic đưa tin, Tổng thống Trump đã tỏ ra thất vọng với liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine về lập trường của họ trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

trump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Anadolu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới