Lượng xe ôtô Trung Quốc về Việt Nam bất ngờ tăng vọt

Google News

(Kiến Thức) - Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng số ôtô các loại được nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10/2020 đạt 13.653 xe. Đáng chú ý, lượng xe Trung Quốc nhập về lên tới 918 xe.

 
Mới đây, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã công bố số liệu Thống kê tình hình nhập khẩu ôtô nguyên chiếc các loại, linh kiện & phụ tùng ôtô vào thị trường Việt Nam trong tháng 10/2020. Theo đó, lượng ôtô nhập khẩu về nước trong tháng 10 vừa qua đã đạt con số 13.653 xe với tổng trị giá 283 triệu USD. Như vậy, đây cũng chính là tháng có lượng xe nhập khẩu về Việt Nam cao nhất từ đầu năm 2020 tới nay.
Cụ thể, tính từ ngày 1/1/2020 tới hết ngày 30/10/2020, tổng số lượng xe ôtô các loại được nhập khẩu về Việt Nam đạt mức 80.110 xe. Khi so sánh kết quả này với cùng kỳ năm ngoái, tổng số lượng ôtô các loại được đưa về nước đã ghi nhận mức giảm tới 33.8%. Trong đó, đối với mặt hàng ôtô dưới 9 chỗ ngồi và ôtô tải đều có mức giảm lần lượt là 34.2% và 38.5%.
Luong xe oto Trung Quoc ve Viet Nam bat ngo tang vot
 Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng số lượng xe ôtô các loại được nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10/2020 đạt 13.653 xe.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng số lượng xe ôtô các loại được nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10/2020 đạt 13.653 xe với trị giá 283 triệu USD. Trong số này, chủ yếu các xe nhập khẩu đều có nguồn gốc xuất xứ từ 2 thị trường là Thái Lan với 7.599 xe và Indonesia với 4.048 xe. Đáng chú ý, tháng 10 vừa qua cũng là khoảng thời gian đánh dấu sự "trỗi dậy"của xe nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng cộng 918 xe các loại và đưa quốc gia này trở thành thị trường nhập xe lớn thứ 3 vào Việt Nam, chỉ xếp sau Thái Lan và Indonesia.
Cũng trong tháng 10, với mặt hàng ôtô nhập khẩu dưới 9 chỗ ngồi, tổng số xe được đưa về nước đạt 10.379 xe với trị giá 191 triệu USD, chiếm tỷ trọng 76% tổng lượng ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Trong đó, Thái Lan và Indonesia tiếp tục là 2 quốc gia dẫn đầu với số xe nhập về Việt Nam tương ứng lần lượt là 5.631 xe (tăng 25.4% so với tháng trước) và 3.809 xe (giảm 16.7% so với tháng trước).
Luong xe oto Trung Quoc ve Viet Nam bat ngo tang vot-Hinh-2
 Các quốc gia có lượng xuất khẩu loại xe này chủ yếu sang Việt Nam vẫn là Trung Quốc với 487 xe, Mỹ với 125 xe và Hàn Quốc với 81 xe.
Đối với mặt hàng ôtô tải, tổng số xe nhập khẩu về nước trong tháng 10/2020 đạt 2.426 xe với trị giá 55.6 triệu USD, tức tăng 2.8% so với tháng trước. Quốc gia chiếm tỷ lệ nhập khẩu xe tải nhiều nhất vào Việt Nam tiếp tục là Thái Lan với 1.917 xe.
Ngoài ra, đối với mặt hàng xe ôtô chuyên dụng trong tháng 10 đã ghi nhận mức tăng trưởng tới 44% so với tháng liền trước, đạt mức 826 xe nhập khẩu với tổng kim ngạch là 35.5 triệu USD. Các quốc gia có lượng xuất khẩu loại xe này chủ yếu sang Việt Nam vẫn là Trung Quốc với 487 xe, Mỹ với 125 xe và Hàn Quốc với 81 xe.
Thảo Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)