Nóng: Bộ GD&ĐT vào cuộc rà soát điểm thi môn Toán ở Tuyên Quang

Bộ GD&ĐT lập đoàn công tác, khẩn trương rà soát dấu hiệu bất thường ở môn Toán tại Tuyên Quang và sẽ kịp thời thông tin tới báo chí và Nhân dân.

Sáng 3/7, Bộ GD&ĐT đã có thông tin ban đầu về kết quả thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang.

Theo đó, ngày 1/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Qua rà soát, Bộ GD&ĐT nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ. Do đó, ngày 2/7/2026, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

tuyen-quang.png
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang kiểm tra phòng thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Việc kiểm tra, rà soát được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc; trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định.

Khi có kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ GD&ĐT sẽ kịp thời thông tin để các cơ quan báo chí và nhân dân được biết.

pho-diem-mon-toan.jpg
Phổ điểm môn Toán 2026.

Theo thống kê, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Tuyên Quang ghi nhận 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán trong tổng số 17.589 thí sinh dự thi. Con số này chiếm gần 3,8% trong tổng số 4.028 điểm 10 môn Toán trên cả nước.

Đáng chú ý, 147/154 bài thi đạt điểm tuyệt đối của tỉnh thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tương đương hơn 95% số điểm 10 môn Toán của địa phương. 7 điểm 10 còn lại phân bố ở một số thí sinh khác, trong đó có 3 học sinh Trường THPT chuyên Hà Giang.

Năm nay, Trường THPT chuyên Tuyên Quang có hơn 320 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm trung bình môn Toán của hơn 320 học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt khoảng 9,58/10.

Bên cạnh 147 em đạt điểm 10 môn Toán, phần lớn học sinh còn lại đạt từ 9 đến 9,75 điểm. Số thí sinh có điểm dưới 8 rất ít và chỉ ghi nhận một trường hợp đạt 7 điểm.

Thí sinh có 5 ngày nộp đơn phúc khảo sau công bố điểm thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh có 5 ngày để phúc khảo bài thi nếu có nhu cầu, hạn cuối ngày 5/7. Kết quả được trả muộn nhất vào 20/7.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể gửi đơn tại các đơn vị đăng ký từ ngày 1/7 đến ngày 5/7.

Mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi trong vòng 5 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.

Phổ điểm môn Toán tốt nghiệp THPT 2026: Học chắc SGK có thể đạt điểm Khá

Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, chuyên gia khuyên không nên chạy đua học thêm hết nơi đến nơi khác, chỉ cần học sách giáo khoa là đạt điểm khá môn Toán.

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm nay, điểm trung bình môn Toán là 5,65, tăng 0,87 điểm so với năm 2025. Số bài thi đạt điểm 10 là 4.208, tăng mạnh so với con số 513 vào năm ngoái. Tỉ lệ bài thi đạt từ 8 điểm trở lên cũng tăng lên khoảng 11%, trong khi năm ngoái chưa đến 5% và những năm trước dao động quanh mức 10%. Số bài thi bị điểm liệt (từ 1 trở xuống) là 253.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Ninh Bình dẫn đầu toàn quốc

Các địa phương như Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, hà Tĩnh... đều có thành tích nổi bật, cho thấy sự ổn định và tiến bộ trong giáo dục toàn diện.

Từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, bảng xếp hạng 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập (dựa trên điểm trung bình của 12 môn thi) đã phản ánh bức tranh tổng quan về chất lượng giáo dục phổ thông trên cả nước.

Với điểm trung bình chung toàn quốc đạt 5,838 điểm, kết quả năm nay cho thấy những chuyển biến đáng chú ý trong chất lượng dạy và học giữa các địa phương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Danh mục hệ thống AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

Danh mục hệ thống AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 33/2026/QĐ-TTg ban hành Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có rủi ro cao trong 6 lĩnh vực gồm giáo dục, dân tộc và tôn giáo, y tế, ngân hàng, tố tụng và giao thông vận tải.