Israel nói lý do tấn công căn cứ không quân ở Syria

Israel tuyên bố tấn công một căn cứ không quân ở Tây Bắc Syria để ngăn chặn quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng tại đó.

AP đưa tin, Israel đã tiến hành 8 đợt không kích nhằm vào đường băng của căn cứ không quân Abu Duhur ở tỉnh Idlib, Syria, gây thiệt hại cho căn cứ này nhưng không có thương vong.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, trong một tuyên bố rằng Israel đã tấn công căn cứ này vì Syria "đang trên bờ vực vi phạm thỏa thuận hiện trạng về các vấn đề an ninh" bằng cách cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng tại đó.

"Israel nhiều lần cảnh báo Syria rằng việc triển khai quân sự như vậy sẽ đe dọa an ninh của Israel. Syria đã chọn cách phớt lờ những cảnh báo này", tuyên bố cho biết.

syria.png
Israel đã tấn công một căn cứ không quân ở Syria. Ảnh: hurriyetdailynews.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án vụ tấn công (của Israel) và kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường quyết đoán hơn để chấm dứt sự leo thang gây hấn của Israel đối với Syria và đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với những hành động coi thường luật pháp quốc tế này.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quan hệ mật thiết với Chính phủ Syria và đã cung cấp viện trợ cho quân đội Syria, có quan hệ căng thẳng với Israel. Hai nước này luôn tìm cách hạn chế ảnh hưởng của nhau tại nước láng giềng Syria.

Tom Barrack, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đặc phái viên về Syria, đăng trên mạng X rằng Washington "vô cùng lo ngại rằng các cuộc không kích đã được xác nhận của Israel vào căn cứ không quân Abu Duhur là một sự leo thang không cần thiết và không thúc đẩy ổn định khu vực".

Ông Barrack cho biết, Chính phủ của Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa không có lập trường hung hăng và cũng không duy trì các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, nước này nhiều lần thể hiện mong muốn giảm leo thang căng thẳng với Israel.

"Mỹ đã và sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc thảo luận trong tương lai nhằm thúc đẩy ngoại giao", Đại sứ Tom Barrack nhấn mạnh.

Các quốc gia trong khu vực, bao gồm Qatar, Ai Cập và Ả Rập Xê Út, cũng đã ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel ra điều kiện rút quân khỏi Gaza

Nguồn video: VNA

Israel không kích miền Nam Lebanon, 11 người thiệt mạng

Cuộc không kích mới đây của Israel vào miền Nam Lebanon đã khiến 11 người thiệt mạng trong một ngày.

AP đưa tin, hãng thông tấn nhà nước Lebanon cho biết, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào miền Nam Lebanon hôm 2/6, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có một người đàn ông cùng con trai và con gái của ông.

"Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel đã nhắm trúng một chiếc xe trên con đường nối thị trấn Marjayoun ở phía nam với thành phố Nabatiyeh, khiến James Karam, một nha sĩ đến từ thị trấn Qlayaa gần đó, cùng con gái và con trai của ông thiệt mạng", hãng thông tấn nhà nước Lebanon cho biết.

Nổ lớn ở Syria, nhiều người thương vong

Một vụ nổ ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus, Syria, đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

AP đưa tin, Đài truyền hình nhà nước Syria dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên cho biết, vụ nổ làm rung chuyển con phố thương mại sầm uất ở Jaramana là do thiết bị nổ được cài đặt trong một chiếc taxi.

Bộ Y tế Syria cho biết, 2 người đã thiệt mạng và ít nhất 13 người khác bị thương.

Quốc hội mới của Syria tổ chức phiên họp đầu tiên

Quốc hội mới của Syria đã tổ chức phiên họp đầu tiên kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ hồi cuối năm 2024.

AP đưa tin, Quốc hội mới của Syria họp phiên đầu tiên hôm 12/7 với hy vọng khởi động lại tiến trình lập pháp ở nước này sau nhiều năm xung đột.

Khoảng 2/3 trong tổng số 210 ghế của Quốc hội Nhân dân Syria được bầu thông qua hệ thống đại cử tri đoàn trong khi 1/3 số ghế được Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa bổ nhiệm trực tiếp. Quốc hội mới sẽ phục vụ nhiệm kỳ 30 tháng trong khi chuẩn bị cho các cuộc bầu cử trong tương lai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới