Nga tập trận lớn ở miền trung

(Kiến Thức) - Quân đội Nga tổ chức tập trận lớn ở miền trung theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc Phòng Sergei Shoigu.

Lữ đoàn gìn giữ hòa bình thứ 15 từ quân khu Trung tâm của Nga vừa tiến hành tập trận tại khu vực tập trận Totskoye tỉnh Orenburg, miền trung nước này. 
Cuộc tập trận có sự tham gia của xe tăng T-72 và xe chiến đầu bộ binh BMP – 2. Trong cuộc tập trận, các binh sĩ Lữ đoàn 15 sử dụng tên lửa chống tăng, đạn pháo và vũ khí của xe chiến đấu bộ binh để tiêu diệt các mục tiêu đứng yên và di động. Lần đầu tiên, cuộc tập trận quân sự của Nga diễn ra dưới sự giám sát của máy bay không người lái Granat-1.
Cuộc tập trận lớn bất ngờ của Nga có sự tham gia của nhiều đơn vị diễn ra từ ngày 21/6 với sự tham gia của 65000 binh sĩ, 180 máy bay chiến đấu, 60 máy bay trực thăng và 5.500 đơn vị vũ khí cùng phương tiện quân sự.
Quân đội Nga tập trận lớn ở tỉnh Orenburg
Quân đội Nga tập trận lớn ở  tỉnh Orenburg
Trong ngày 21/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh đặt Quân khu Trung tâm của Quân đội Nga vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Tờ Tiếng nói nước Nga cũng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, động thái nhằm kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của Quân khu Trung tâm.
Ông Sergei Shoigu cho biết rằng, đợt kiểm tra được tổ chức từ ngày 21/6 đến ngày 28/6 nghĩa là Quân khu Trung tâm của Nga được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu toàn diện từ nay đến 28/6.
Trước đó, Ukraine cũng tuyên bố ngừng bắn ở miền đông đến ngày 27/6 để các lực lượng ly khai có thể buông súng đầu hàng.

Trung Quốc ngang tàng đưa thêm 3 giàn khoan tới Biển Đông

(Kiến Thức) - Trung Quốc ngang tàng đưa thêm 3 giàn khoan Nam Hải 2,5,4 tới Biển Đông. Bắc Kinh trước đó cũng đã điều Nam Hải 9 và hạ đặt trái phép Hải Dương 981 trên vùng biển chủ quyền của VN.

Thông báo được Trung Quốc đăng trên Cục Hải Sự Trung Quốc cho thấy giàn khoan Nam Hải số 2 và số 5 sẽ được triển khai ở vùng biển giữa miền nam Trung Quốc và quần đảo Đông Sa do Đài Loan đang kiểm soát. Giàn khoan Nam Hải 4 sẽ đặt ở gần bờ biển Trung Quốc.
Cục Hải Sự Trung Quốc mặc dù không tiết lộ công ty sở hữu 3 giàn khoan kể trên, nhưng cho biết cả 3 giàn khoan đều được hạ đặt vào ngày 12/8.

Vì sao Nga không ủng hộ Trung Quốc ở Biển Đông?

(Kiến Thức) - Vì nhiều nhân tố chiến lược và chính trị, Moscow không thể ủng hộ các tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông. 

Vì sao Nga không thể công khai “về phe” Trung Quốc?
Sau hàng loạt các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là hành động đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, Trung Quốc đã bị nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nhật lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, Nga, “đối tác chiến lược” của Trung Quốc, vẫn chưa bày tỏ lập trường gì về vấn đề Biển Đông. 

Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai đều thiệt hại nặng

(Kiến Thức) - Các quan chức Ukraine cho biết, hàng chục binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine thương vong trong cuộc chiến ở làng Yampil kể từ ngày 19/6.

Người phát ngôn của các lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông Vladislav Seleznev cho biết 7 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong cuộc đụng độ ở làng Yampil, diễn ra từ ngày 19/6. Ông Seleznev cũng cho biết, 300 binh sĩ thuộc lực lượng ly khai đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa được kiểm chứng.
Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai đã đụng độ ác liệt ở làng Yampil cách 12km về phía đông thành phố Krasny Liman mặc dù Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có lời hứa về lệnh ngừng bắn hồi đầu tuần.

Đọc nhiều nhất

Tin mới