Nga điều thêm 25.000 quân tới Crimea, Ukraine

(Kiến Thức) - Nga có thể triển khai 25.000 quân tới Cộng hòa Tự trị Crimea (thuộc Ukraine) trên cơ sở thỏa thuận về Hạm đội Biển Đen.

Thông tin này được Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc của Nga Vitaly Churkin công bố hôm nay. Đây là phản ứng của Moscow sau khi chính quyền Ukraine cáo buộc Nga triển khai quân ở Crimea. Ông Churkin nhấn mạnh, Nga có quyền hành động như vậy khi cảm thấy cần phải tăng cường bảo vệ các căn cứ quân sự của họ khỏi các cuộc tấn công cực đoạn theo khuôn khổ thỏa thuận về Hạm đội Biển Đen đã ký với Ukraine trước đó.
Đặc phái viên Nga tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố, Moscow có quyền điều động binh sĩ tới bán đảo Crimea.
 Đặc phái viên Nga tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố, Moscow có quyền điều động binh sĩ tới bán đảo Crimea.
Nhà ngoại giao Nga cũng cáo buộc, Kiev đã nghiêm trọng hóa động thái này. Việc triển khai thêm quân của Nga tới Crimea nhận được sự chấp thuận và ủng hộ rộng rãi của giới chức trách địa phương.
Cuối cùng, ông Churkin cũng khẳng định, Nga hoàn toàn không có ý định đưa cựu Tổng thống Viktor Yanukovych trở lại nắm quyền dù Điện Kremlin nhiều tuyên bố vẫn xem ông là tổng thống hợp pháp của Ukraine. Theo Đặc phái viên Churkin, dù cựu Tổng thống Yanukovych ở đâu, số phận của ông ta cũng nằm trong tay người dân Ukraine.

Nga ban lệnh bắt giữ lãnh đạo biểu tình Ukraine

(Kiến Thức) - Ủy ban Điều tra Nga (IC) vừa ban hành lệnh bắt giữ ông Dmitry Yarosh - lãnh đạo phong trào cực hữu Right Sector (rất tích cực tham gia biểu tình lật đổ chính quyền Yanukovych ở Ukraine).

Lệnh bắt giữ được ban hành hôm qua. Trong một tuyên bố, Phát ngôn viên của IC Vladimir Markin nhấn mạnh: “Lệnh bắt giữ đối với ông Yarosh được ban hành dựa trên 2 điều khoản trong Bộ luật hình sự của Nga – công khai kích động chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố”.

Đặc nhiệm Ukraine kháng lệnh Kiev đòi tiến vào Crimea

(Kiến Thức) - Một đại đội đặc nhiệm Ukraine đóng quân ở thành phố Kirovograd đã bất tuân theo lệnh của chính quyền mới ở Kiev tiến vào Crimea để giành lại quyền kiểm soát.

“Chúng tôi đã nhận lệnh triển khai tới bán đảo Crimea để giành lại quyền kiểm soát từ tay lực lượng tự vệ nơi đây. Tuy nhiên, chúng tôi đã từ chối lệnh điều động đó”, một sĩ quan của đại đội đặc nhiệm này nói tiết lộ với hãng tin Itar-Tass.
Viên sĩ quan này cũng chia sẻ một phần lý do bất tuân lệnh trên. Họ (đội đặc nhiệm) đã không tuân thủ theo những yêu cầu từ Kiev là bởi họ không hiểu rõ nguyên do cũng như toàn bộ kế hoạch điều động này.

Nhiều thành phố Ukraine muốn gia nhập Cộng hòa tự trị Crimea

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Ria Novosti hôm nay đưa tin, đại diện của ba thành phố miền nam của Ukraine bày tỏ sẵn sàng gia nhập vào Cộng hòa tự trị Crimea.

Thông tin này được đưa ra bởi Phó Chủ tịch Hội đồng tối cao nước cộng hòa tự trị Crimea, ông Serhiy Tsekov. Theo đó, ba thành phố - Mykolaiv, Kherson và Odessa – đã chủ động gọi cho chính quyền ở Crimea để bày tỏ mong muốn của mình, Tuy nhiên, họ cũng lưu ý, nguyện vọng này của họ sẽ được thực hiện nếu quyền tự chủ của họ được mở rộng sau cuộc trưng cầu ý dân.
Cảnh người dân Crimea biểu tình bên ngoài tòa thị chính.
 Cảnh người dân Crimea biểu tình bên ngoài tòa thị chính.
“Chúng tôi đã nhận các cuộc gọi từ đại diện của các cơ quan hành chính của ba thành phố là Mykokaiv, Kherson và Odessa. Qua các cuộc trao đổi, họ mong muốn gia nhập vào Crimea của chúng ta”, ông Tsekov nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới