Giữa căng thẳng với Mỹ, Iran đóng cửa không phận nhiều giờ

Iran đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay thương mại trong nhiều giờ vào sáng sớm 15/1.

AP đưa tin, Iran đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay thương mại trong nhiều giờ vào sáng sớm 15/1 mà không đưa ra lời giải thích nào trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Mỹ đang leo thang.

Phi công Iran cho biết, việc đóng cửa không phận kéo dài hơn 4 tiếng. Các hãng hàng không quốc tế đã chuyển hướng bay về phía bắc và phía nam để tránh Iran, nhưng sau một lần gia hạn, lệnh đóng cửa dường như đã hết hiệu lực và một số chuyến bay nội địa đã cất cánh ngay sau 7 giờ sáng.

apiran.jpg
Người dân đi xe máy qua hàng rào cảnh sát bảo vệ Đại sứ quán Anh ở Tehran, Iran, ngày 14/1/2026. Ảnh: AP.

"Một số hãng hàng không đã giảm chuyến bay hoặc tạm dừng dịch vụ, và hầu hết các hãng đều tránh không phận Iran. Tình hình này có thể báo hiệu các hoạt động an ninh hoặc quân sự tiếp theo, bao gồm khả năng phóng tên lửa hoặc tăng cường phòng không, làm tăng nguy cơ nhận dạng sai các máy bay dân sự”, trang web SafeAirspace, chuyên cung cấp thông tin về các khu vực xung đột và du lịch hàng không, cho biết.

Hồi tháng 6/2025, Iran đã đóng cửa không phận trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel. Trước đây, Iran từng nhầm lẫn máy bay thương mại là mục tiêu thù địch. Năm 2020, hệ thống phòng không Iran đã bắn hạ chuyến bay PS752 của hãng hàng không Ukraine International Airlines bằng hai tên lửa đất đối không, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo Anadolu, trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp diễn tại Iran, các quốc gia Châu Âu, bao gồm Italy, Ba Lan, Đức và Tây Ban Nha, hôm 14/1 đã kêu gọi công dân của họ rời khỏi Iran vì lo ngại về an ninh.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT

Iran dọa tấn công lực lượng Mỹ ở Trung Đông

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Ghalibaf, cảnh báo rằng Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông trong trường hợp này.

RT đưa tin ngày 3/1, Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Ghalibaf, cảnh báo rằng Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông nếu Washington cố gắng can thiệp vào cách Iran xử lý các cuộc biểu tình quy mô lớn đang diễn ra tại nước này.

Phát biểu của ông Mohammad Ghalibaf được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng nước Mỹ đã sẵn sàng và có thể tiến công bất cứ lúc nào "để hỗ trợ các cuộc biểu tình ở Cộng hòa Hồi giáo Iran".

Tổng thống Trump hủy mọi cuộc gặp với quan chức Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy bỏ mọi cuộc gặp với quan chức Iran trong bối cảnh cuộc biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này vẫn tiếp diễn.

The New Indian Express đưa tin, Tổng thống Trump ngày 13/1 thông báo ông đã hủy mọi cuộc gặp với các quan chức Iran, đồng thời nói với người dân Iran rằng: "Sự giúp đỡ đang đến". Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng không tiết lộ chi tiết về cách thức "giúp đỡ".

Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump trước đó tuyên bố rằng Iran muốn đàm phán với Washington.

Mỹ kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh khẩn cấp, kêu gọi tất cả công dân Mỹ tại Iran phải rời khỏi nước này ngay lập tức.

RT đưa tin ngày 13/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh khẩn cấp, kêu gọi tất cả công dân Mỹ tại Iran phải rời khỏi nước này ngay lập tức trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn chìm trong bất ổn khi các cuộc biểu tình tiếp diễn.

Đại sứ quán ảo của Mỹ tại Tehran ngày 12/1 ra thông báo kêu gọi công dân Mỹ “hãy rời khỏi Iran ngay lập tức”, đồng thời khuyến cáo người dân tự đánh giá rủi ro và lên kế hoạch đi lại vì “Chính phủ Mỹ không thể đảm bảo an toàn cho mọi người khi rời đi”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới