Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ đe doạ an ninh Nga

(Kiến Thức) - Nếu Mỹ quyết định hỗ trợ vũ khí cho Ukraine thì đây có thể sẽ là yếu tố then chốt khiến quan hệ Nga-Mỹ đi vào bế tắc.

Việc Mỹ có thể gửi viện trợ quân sự cho Ukraine là 1 mối đe dọa an ninh Nga, phát ngôn viên chính thức của Bộ ngoại giao Nga Alexander Lukashevich phát biểu vào thứ 5 (5/2).
“Quyết định này có thể phá hủy quan hệ Nga-Mỹ”, ông Lukashevich nhận định.
My cung cap vu khi cho Ukraine se de doa an ninh Nga
 Xe bọc thép của quân đội Ukraine.
Các hành động của chính quyền Ukraine cho thấy họ đang đầu tư mạnh vào quân sự trái ngược với các thỏa thuận đạt được trước đó và xu hướng này cần phải dừng lại, 1 phát ngôn viên khác của Bộ ngoại giao Nga cho biết.
"Thật không may, khả năng thuyết phục dân chúng của chính quyền Ukraine, điều đóng vai trò quan trọng nhất, và những hành động thực tế của các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine lại chỉ ra quá trình giải quyết quân sự của nước này đi ngược lại với tất cả các thỏa thuận đạt được trước đó và nghĩa vụ của Kiev với bạn bè quốc tế", ông Lukashevich kết luận.

"Kiev không cầm cự được đến 2015 nếu Mỹ không giúp"

(Kiến Thức) - Chuyên gia Nga đánh giá, Ukraine có thể sụp đổ trước tháng 1/2015 nếu Mỹ không tiếp tục ủng hộ  song không loại trừ Washington không từ bỏ Kiev.

Các nhà nghiên cứu tham dự bàn tròn “Ukraine: chính quyền và nhân dân. Dự báo và bình luận tình hình hiện nay” diễn ra hôm 28/7/2014 tại hãng tin RIA Novostin đánh giá: Chế độ Kiev có thể sụp đổ trước tháng 1/2015, nếu Mỹ sẽ không tiếp tục ủng hộ, song không loại trừ là Washington sẽ không từ bỏ “dự án địa chính trị này”.
Triển vọng của chính quyền Kiev

Ông Obama tái đắc cử: Nga - Mỹ khó làm lành?

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga ngày 8/12 cho biết, chính sách “làm lại từ đầu” của Nga đã không tồn tại sau khi ông Obama nhậm chức nhiệm kỳ 2.

“Tuy nhiên, giai đoạn này đã không dẫn tới những tác động khác nhau tới mối quan hệ chung giữa hai nước. Và kể từ sau khi ông Obama lên nhậm chức nhiệm kỳ 2, chính sách làm lại từ đầu này đã không còn tồn tại trong lịch sử”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov ngày 8/12 phát biểu trong phiên đầu trần Quốc hội với chủ đề “Quan hệ Nga-Mỹ: Sự suy giảm tạm thời hay một cuộc Chiến tranh Lạnh mới?”.
Các đại biểu Quốc hội Nga tham dự phiên điều trần ngày 8/12.
Các đại biểu Quốc hội Nga tham dự phiên điều trần ngày 8/12.
Buổi điều trần trên tập trung thảo luận các vấn đề như cuộc xung đột ở Ukraine, những nỗ lực của Mỹ nhằm cô lập Nga và tương lai mối quan hệ Nga-Mỹ sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết lên án Nga.

Sau Ukraine, Mỹ quyết “nhúng tay” vào Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Phóng viên OpEdNews Jeff Brown trong bài viết của mình đưa ra nhận định, sau các sự kiện ở Ukraine, người Mỹ đang nhắm tới mục tiêu mới Hồng Kông.

“Mỹ đến tin tưởng về sự hiệu quả của cuộc cách mạng màu. Chiến thuật này thực sự phát huy ở Yugoslavia, Gruzia, Ukraine và một số quốc gia khác ở Trung Đông. Tuy nhiên ở Nga, Belarus và Venezuela, cách thức này không còn đem lại lợi thế cho Washington. Có lẽ, bây giờ, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) quyết định ra tay ở Hồng Kông”, tay viết Brown cho hay.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là vì sao CIA lại chọn Hồng Kông làm mục tiêu vào thời điểm này. Ông Brown tin tưởng rằng, các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Hồng Kông có liên hệ trực tiếp với Quỹ Quốc gia hỗ trợ Dân chủ Mỹ (NED), vốn là tấm bình phong cho CIA. NED là tổ chức đã hoạt động nhiều năm ở Hồng Kông.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.