Moscow lôi kéo quân nhân Ukraine về với Nga

(Kiến Thức) - Tổng thống Putin vừa ký sắc lệnh quy định công nhận tất cả các cấp bậc quân sự cũng như bằng cấp của các sĩ quan Ukraine muốn chuyển sang phục vụ tại Nga.

Sắc lệnh này do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đề xuất và Tổng thống Putin đã đặt bút ký thông qua hôm nay (20/3). Trước đó, trong cuộc họp với Tổng thống Putin, ông Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nhấn mạnh: “Nhiều người bận tâm về việc công nhận các cấp bậc quân sự và trình độ học vấn của các sĩ quan đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang Ukraine nhưng mong muốn được chuyển sang phục vụ tại Nga không chỉ trong quân đội mà còn các cơ quan khác. Bộ Nội vụ và Cơ quan An ninh Liên bang cũng đang bận tâm đến vấn đề này”.
Sắc lệnh mà Tổng thống Putin vừa ký sẽ mở đường cho các sĩ quan, quan chức Ukraine muốn chuyển sang phục vụ tại Nga.
 Sắc lệnh mà Tổng thống Putin vừa ký sẽ mở đường cho các sĩ quan, quan chức Ukraine muốn chuyển sang phục vụ tại Nga.
Việc ký sắc lệnh công nhận tất cả các cấp bậc quân sự và trình độ học vấn của các sĩ quan Ukraine muốn chuyển sang phục vụ Nga, theo Bộ trưởng Shoigu, sẽ cho phép việc xét tuyển người, tạm thời theo hình thức ký hợp đồng, chờ cho đến khi tất cả các thủ tục khác được giải quyết ổn thỏa sẽ biên chế.
"Hiện có rất nhiều cán bộ Ukraine bày tỏ mong muốn được làm việc cho chính phủ Nga. Do đó, đây là tài liệu cần thiết cho những việc như vậy", ông Shoigu nhấn mạnh.

Trong khi đó, cùng ngày Quốc hội Ukraine thông qua nghị quyết có nội dung thể hiện sự quyết tâm của nước này để đấu tranh nhằm quyết "đòi" lại bán đảo Crimea bằng mọi giá, sau khi nước cộng hòa tự trị này tuyên bố sáp nhập vào Liên bang Nga.

 

Giới chuyên gia dự báo đây có thể sẽ là cuộc khủng hoảng Đông-Tây tồi tệ nhất kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Nhận diện lý do khiến Mỹ không can thiệp quân sự ở Ukraine

(Kiến Thức) - Dù lên tiếng phản ứng gay gắt về vấn đề Crimea đối với Nga, nhưng khả năng Mỹ dùng sức mạnh quân sự là rất thấp, tại sao lại như vậy?

Máy bay Malaysia không bị cướp, các phi công là anh hùng?

(Kiến Thức) - Một chuyên gia hàng không Mỹ cho rằng, các phi công chuyến bay MH370 buộc phải đổi hướng để cố hạ cánh an toàn trong bối cảnh buồng lái ngập đầy khói.

Ông Billie Vincent, cựu Giám đốc an ninh tại Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) Mỹ đồng thời là nhân chứng quan trọng trong vụ đánh bom Lockerbie nhấn mạnh, ông tin rằng, máy bay Malaysia đang mất tích không bị không tặc và các phi công là những anh hùng khi nỗ lực đến cùng để cứu máy bay thoát khỏi tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng bất lực.

Tổng thư ký NATO dọa dùng biện pháp quân sự chống Nga

(Kiến Thức) - Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen vạch ra biện pháp quân sự đang được các nước trong liên minh chuẩn bị để đối phó với Nga trong trường hợp cần thiết.

Tổng thư ký Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen nhấn mạnh, những động thái của Nga ở Ukraine và đặc biệt là căng thẳng tại bán đảo Crimea là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh châu Âu kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Ông Rasmussen lên án việc Nga sáp nhập bán đảo Crimean chiến lược của Ukraine vào lãnh thổ nước này là bất hợp pháp, đồng thời mạnh mẽ khẳng định, NATO quyết định đình chỉ sứ mệnh hợp tác tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria cùng với Nga.
.
.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.