Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine gấp rút tới Crimea

(Kiến Thức) - Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Igor Tenyukh hôm nay gấp rút tới Crimea trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng sau tuyên bố sáp nhập bán đảo của Nga.

“Quyền Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đã chỉ thị ông Igor Tenyukh và Phó Thủ tướng thứ nhất Vitaliy Yarema lên đường tới Crimea để giải quyết tình hình và ngăn chặn tình trạng leo thang ở đó”, đại diện chính phủ nước này nói với tờ AFP.
Tuy nhiên, hãng thông tấn Interfax dẫn lại phát biểu của quyền Thủ tướng Yatsenyuk cho hay: “Họ (hai quan chức trên) rất có thể không được phép vào lãnh thổ Crimea. Thay vào đó, họ sẽ nhận đề nghị quay trở lại”.
Nhóm vũ trang lạ mặt (được cho là binh sĩ Nga) canh gác cửa ra vào trụ sở Hải quân Ukraine ở quân cảng Sevastopol.
Nhóm vũ trang lạ mặt (được cho là binh sĩ Nga) canh gác cửa ra vào trụ sở Hải quân Ukraine ở quân cảng Sevastopol.
Quân đội Ukraine ở Crimea đang chịu áp lực lớn khi hàng trăm lính vũ trang thân Nga luôn tuần tra khu bán đảo tự trị này. Trong một dấu hiệu nghiêm trọng, lực lượng dân quân tự vệ Crimea còn xông vào trụ sở chỉ huy của Hải quân Ukraine tại quân cảng Sevastopol mà không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào.
Một phóng viên ảnh AP kể lại, hàng trăm dân quân đã tháo cổng trụ sở xuống rồi tiến vào bên trong căn cứ. Sau đó, họ treo cờ Nga ở ngay khu vực trung tâm trụ sở. Nhóm người này đã đợi khoảng nửa giờ trước khi tiến vào các nơi này.
Trước đó, vào thứ Ba (tức 18/3), Tổng thống Vladimir Putin đã ký hiệp ước sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý với kết quả 96,77% người dân Crimea ủng hộ kế hoạch gia nhập vào Nga.

Trang mạng của Tổng thống Putin, Bộ Ngoại giao Nga bị sập

(Kiến Thức) - Nga đang hứng chịu làn sóng tấn công mạng mạnh mẽ dẫn đến hậu quả website của Tổng thống Putin, Ngân hàng Trung ương, Bộ Ngoại giao Nga hôm nay đều bị đánh sập.

Phòng truyền thông của Điện Kremlin nhận định, đây là cuộc tấn công mạng mạnh mẽ nhất từng được thực hiện nhắm vào website của Tổng thống Putin.

Máy bay Malaysia đã hạ cánh an toàn trên quần đảo Andaman?

(Kiến Thức) - Các dấu hiệu mới về khả năng ai đó cố tình điều khiển Boeing 777 bay về hướng quần đảo Andaman dẫn đến giả thuyết, chiếc máy bay Malaysia đã hạ cánh an toàn.

Reuters hôm qua (14/2) dẫn 2 nguồn tin gần gũi với các điều tra viên cho biết, chuyến bay MH370 đang mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines có thể đã cố tình băng qua bán đảo Malaysia và hướng về phía quần đảo Andaman của Ấn Độ (chuỗi đảo giữa Biển Andaman và Vịnh Bengal) sau khi mất liên lạc với kiểm soát không lưu rạng sáng ngày 8/3.

Mikhail Gorbachev: Crimea "trở về" Nga để sửa chữa sai lầm lịch sử

(Kiến Thức) - Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev bày tỏ, Crimea trở lại Nga là một việc làm để sửa chữa “sai lầm lịch sử” từ thời Liên Xô.

Theo đó, ban đầu Crimea là một phần lãnh thổ của Liên Xô. Nhân dịp kỷ niệm 300 năm Hiệp ước Pereiaslav (nhằm khẳng định sự trung thành của Ukraine với Nga), ngày 19/2/1954, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev đã “tặng” món quà Crimea cho phía Ukraine. Sau sụ sụp đổ của Liên Xô, mọi vấn đề này sinh. Do Ukraine tuyên bố độc lập, vì thế Crimea đương nhiên sẽ nằm dưới sự quản lý của Kiev.
“Áp lệnh trừng phạt lên khu vực đó cần phải có một lý do chính đáng. Họ (người dân Crimea) cần phải được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ. Việc đưa Crimea sáp nhập Nga không phải là một lý do”, cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev trả lời phóng viên tờ Interfax hôm 17/3.

Đọc nhiều nhất

Tin mới