Ly khai Ukraine khẳng định không kết giao chính trị với Kiev

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) khẳng định, họ có thể hợp tác với Kiev trong lĩnh vực an ninh và kinh tế, ngoại trừ chính trị.

“Vấn đề liên bang hóa đã không được đưa ra bàn luận. Các mối quan hệ kinh tế là có khả năng. Vấn đề an ninh cũng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi (hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine) không xem xét khả năng liên minh chính trị với Kiev”, Phó Thủ tướng Andrei Purgin nói trong cuộc phỏng vấn với Kênh 1 (Nga) được phát sóng ngày 30/9.
Lãnh đạo hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine tham dự cuộc đàm phán của Nhóm Tiếp xúc ở Minsk.
Lãnh đạo hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine tham dự cuộc đàm phán của Nhóm Tiếp xúc ở Minsk.
Ông Purgin còn nói rằng, việc liên minh chính trị với Kiev sẽ cần được đại đa số người dân miền đông đưa ra quyết định có nên thực hiện điều đó không.
Theo lời ông Purgin, sau khi các cư dân địa phương bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về sự độc lập của hai nước cộng hòa và việc hàng nghìn sinh mạng người dân đã mất trong cuộc xung đột vũ trang với lực lượng Ukraine, họ không thể tượng tượng được cuộc sống dưới sự quản lý của Kiev sẽ ra sao.
Một cuộc xung đột vũ trang đã nổ ra ở Ukraine hồi giữa tháng 4/2014 khi chính quyền Kiev phát động chiến dịch quân sự chống lại những người ủng hộ độc lập ở các tỉnh miền đông nam. Những người này từ chối công nhận chính quyền mới được lập nên sau cuộc đảo chính hồi tháng 2/2014.
Quy chế đối với các tỉnh miền đông nam Ukraine vẫn còn là một vấn đề tranh cãi. Kiev cho hay, họ sẵn sàng trao quy chế đặc biệt cho chỉ một số vùng do phe ly khai kiểm soát. Trong khi đó, chính quyền hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông nam Ukraine tuyên bố, họ muốn một sự độc lập hoàn toàn.

Tổng thống Ukraine: “Không có chuyện liên bang hóa"

(Kiến Thức) - Tổng thống Ukraine khẳng định, Kiev chỉ xem xét ủy quyền cho các hội đồng địa phương ở Donbass, chứ không có việc liên bang hóa.

Trong cuộc trò chuyện trên kênh truyền hình 1+1 phát sóng ngày 28/9, Tổng thống Petro Poroshenko nêu quan điểm rằng, chính quyền trung ương sẽ chỉ xem xét ủy quyền cho địa phương và thiết lập một vùng đặc biệt ở Donbass như là một phần của tiến trình phân cấp. Kiev sẽ không xem xét tới việc liên bang hóa.
“Tôi có thể cam đoan rằng, chúng tôi sẽ không coi vấn đề chủ quyền hay vấn đề toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của đất nước là chương trình nghị sự. Ukraine sẽ vẫn là một quốc gia thống nhất, không thể tách rời. Vấn đề liên bang hóa không được đưa ra xem xét ở đây. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ bàn về việc ủy thác một số quyền nhất định tới các hội đồng địa phương. Đó là kế hoạch phân cấp quyền lực của tôi”, ông Poroshenko nói.

Biên phòng Ukraine triển khai thiết bị tới chiến tuyến

(Kiến Thức) - 6 xe bọc thếp, 8 xe tải KrAZ và 3 xe tải chở quân đã được Lực lượng Biên phòng gửi sang vùng chiến tuyến miền đông Ukraine.

Thông tin trên được bộ phận báo chí của Lực lượng Biên phòng Quốc gia Ukraine công bố trong một tuyên bố vào ngày 27/9.
Lực lượng lưu ý rằng, đây là lô thiết bị đầu tiên mà họ gửi tới vùng biên giới Nga-Ukraine và các khu vực chiến sự miền đông nhằm cửng cố các đơn vị biên phòng. Lô vận chuyển này sẽ bao gồm các thiết bị dùng cho mùa đông và các thiết bị quân sự khác.

Máy bay, tên lửa Mỹ tới tấp tấn công IS ở Syria

(Kiến Thức) - Nhiều khu vực ở Syria trở nên hoang tàn sau các cuộc không kích bằng cả máy bay và tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Người dân Syria quan sát 1 ngôi nhà bị phá hủy do không kích của Mỹ ở tỉnh Idlib, Syria ngày 23/9.
Người dân Syria quan sát 1 ngôi nhà bị phá hủy do không kích của Mỹ ở tỉnh Idlib, Syria ngày 23/9.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.