“Ứng xử mới” người đã tiêm vắc xin COVID-19: Cơ hội doanh nghiệp bứt phá?

Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, trong điều kiện Nhà nước có đủ vắc xin để doanh nghiệp tổ chức tiêm 2 mũi cho nhân lực sẽ rất tốt. Như vậy, công nhân được tiêm vắc xin sẽ yên tâm sản xuất, doanh nghiệp không cần phải thực hiện “3 tại chỗ”, không bị đứt gãy chuỗi sản xuất.

Đại dịch COVID-19 kéo dài đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, đặc biệt là bào mòn sức lực của rất nhiều doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.
Doanh nghiệp lao đao vì dịch
Các doanh nghiệp hiện khó khăn trăm bề với việc tiếp cận với khách hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiều lao động phải nghỉ việc, doanh thu đều giảm từ 50% đến 90% so với thời điểm trước dịch. Trong đó, các lĩnh vực như du lịch, bất động sản, dệt may, sản xuất thiết bị điện, xe có động cơ, bán lẻ,... bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19, ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), cho biết VASEP có 270 doanh nghiệp thành viên, tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Nam Trung bộ. Nhưng chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp đảm bảo được điều kiện “3 tại chỗ”, tức có khoảng 70% doanh nghiệp ngành thuỷ sản buộc phải tạm dừng sản xuất.
“Với những doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ”, công suất hoạt động trung bình cũng chỉ đạt 40-50%. Họ cũng chỉ có khả năng duy trì 2-3 tuần, hoặc nhiều hơn là 4-5 tuần với những doanh nghiệp lớn”, ông Hòe nhấn mạnh.
Với thị trường bất động sản, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM Lê Hoàng Châu cho hay, đại dịch COVID-19 khiến nhiều cổ phiếu bất động sản bị giảm sàn, nằm sàn, tất cả các doanh nghiệp bất động sản đều bị tác động rõ rệt, các sự kiện đông người như quảng bá tiếp thị bán hàng đều bị hủy bỏ. Trong đó, thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và thị trường bất động sản cho thuê bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là tình trạng các mặt bằng cho thuê tại khối đế các tòa nhà cao tầng và nhiều mặt bằng nhà phố cho thuê bị nhiều khách thuê trả lại.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 8 tháng, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, ngừng hoạt động lên tới 85.500 doanh nghiệp. Trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp rút khỏi thị trường vì không thể chống đỡ được với COVID-19.
“Ung xu moi” nguoi da tiem vac xin COVID-19: Co hoi doanh nghiep but pha?
Trưa 6/9 đã có 22,075,731 liều vắc xin COVID-19 được tiêm chủng trên cả nước. (Ảnh: Zing.vn).
Tiêm vắc xin giúp doanh nghiệp có cơ hội bứt phá?
Trước những khó khăn do dịch bệnh diễn biến phức tạp, các chuyên gia cho rằng tiêm vắc xin COVID-19 sẽ là giải pháp duy nhất, là điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp tồn tại và bảo vệ chính mình. Khi các doanh nghiệp đạt tiêm 2 mũi vắc xin thường sẽ tìm ra cơ hội để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động ổn định.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, chuyên gia dịch tễ, nguyên Cục Trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhấn mạnh trong điều kiện Nhà nước có đủ vắc xin để doanh nghiệp tổ chức tiêm 2 mũi cho nhân lực sẽ rất tốt. Như vậy, công nhân được tiêm vắc xin sẽ yên tâm sản xuất, doanh nghiệp không cần phải thực hiện “3 tại chỗ”, không bị đứt gãy chuỗi sản xuất.
Công nhân đã đạt 2 mũi tiêm vắc xin hoàn toàn có thể đi lao động, sản xuất tại công ty. Người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin có nguy cơ mắc COVID-19 thấp hơn nhiều lần so với người chưa tiêm, nếu có mắc thì tải lượng virus cũng thấp hơn và tình trạng lâm sàng cũng nhẹ hơn, nguy cơ làm lây lan cho người khác cũng thấp hơn”, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga chia sẻ.
Tuy vậy, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga cũng lưu ý những trường hợp công nhân khi đã được tiêm đủ vắc xin vẫn cần thực hiện biện pháp “5k”, vì khi di chuyển trên đường vẫn có nguy cơ lây nhiễm. Nguy hiểm hơn, số người này có thể lây sang cho người nhà, rồi nguy cơ lây lan ra cộng đồng.
“Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tiếp tục sản xuất kinh doanh, thậm chí là bứt phá khi họ đã đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tiêm đủ 2 mũi vắc xin”, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga chia sẻ.
“Ung xu moi” nguoi da tiem vac xin COVID-19: Co hoi doanh nghiep but pha?-Hinh-2
Công nhân được tiêm vắc xin sẽ yên tâm sản xuất. (Ảnh: Lao Động).
Trong khi đó, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng cho biết, khi tiêm đủ vắc xin ngừa COVID-19 sẽ tạo ra được miễn dịch để bảo vệ cá nhân, khi bị nhiễm sẽ không biểu hiện lâm sàng, tức là không bị bệnh hoặc không có biểu hiện nặng, tỷ lệ tử vong thấp.
Là một trong số những doanh nghiệp vận tải phải tạm dừng toàn bộ hoạt động, đối mặt với khó khăn vì dịch bệnh, ông Đỗ Văn Bằng - Giám đốc Công ty TNHH Minh Thành Phát (hãng xe Sao Việt) cũng cho rằng việc tiêm vắc xin ở thời điểm này là rất cần thiết. Đồng thời, ông Bằng mong muốn Nhà nước tạo điều kiện đẩy mạnh tiêm vắc xin, nhất là những tuyến đầu, người làm việc văn phòng, hoạt động lái xe, phụ xe...
Theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng vắc xin COVID-19, đến trưa 6/9 đã có 22,075,731 liều vắc xin COVID-19 được tiêm chủng trên cả nước. Đến nay, Việt Nam đã tiếp cận khoảng 33 triệu liều vắc xin COVID-19 từ các nguồn khác nhau.

36 doanh nghiệp nào được kinh doanh, nhập khẩu vắc xin ngừa COVID-19?

(Kiến Thức) - Ngày 1/6, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đã cập nhật danh sách mới nhất của 36 doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh, xuất nhập khẩu và bảo quản vắc xin, trong đó có vắc xin ngừa COVID-19. 

Bộ Y tế cũng yêu cầu lô vaccine có hồ sơ chất lượng và hồ sơ lâm sàng (được nhà sản xuất bảo lãnh lô, nhằm tránh mua phải vaccine trôi nổi hoặc sắp hết hạn dùng), đồng thời phối hợp với đơn vị có chức năng, có thể nhập khẩu vắc xin ngừa COVID-19 hợp pháp.

Doanh nghiệp nhập 15 triệu liều vắc- xin Pfizer: Sự thật đến đâu?

Dư luận đang xôn xao việc Công ty Donacoop tung thông tin chuẩn bị nhập về 15 triệu liều vắc -xin Pfizer trong đầu tháng 9. Vậy thực hư thế nào?

Doanh nghiep nhap 15 trieu lieu vac- xin Pfizer: Su that den dau?
Tiêm vắc-xin phòng ngừa COVID-19 miễn phí cho người dân. Ả: Ngọc Lâm 
Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 9/6/2021, Công ty CP Đầu tư tổng hợp Đồng Nai Donacoop ( Công ty Donacoop) gửi thông báo đến UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ Y tế cho biết họ đã tham gia đàm phán với hai nhà sản xuất cung cấp vắc -xin là Công ty Pfizer - BioNtech và Công ty Janssen của Mỹ để nhập khẩu vắc xin. Ngày 10/6, UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn gửi Bộ Y tế đề nghị bộ này tạo điều kiện cho Công ty Donacoop nhập khẩu vắc- xin phòng COVID-19.

Nhân viên ngân hàng, tín dụng tạm thời sử dụng giấy đi đường đã cấp

Đến tối ngày 5/9, Công an Thành phố Hà Nội chưa thống nhất phương án cấp giấy đi đường cho các tổ chức tín dụng. Phía Ngân hàng Nhà nước đã có công văn gửi Công an đề nghị cho nhân viên sử dụng giấy đi đường đã cấp.

Tối ngày (5/9), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội) cũng đã có văn bản thông báo tới toàn bộ ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố về việc sử dụng giấy đi đường.
Nhan vien ngan hang, tin dung tam thoi su dung giay di duong da cap

Hiện nay Công an TP Hà Nội chưa thống nhất được việc cấp giấy đi đường cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đọc nhiều nhất

Tin mới