Tắm ngay sau phút "lâm trận": Nên hay không?

Google News

Vừa ân ái xong chị Hoa tắm nước ấm. Nhưng chị cảm thấy choáng váng, tim đập nhanh, hơi thở gấp và cảm giác rất khó chịu, kiệt sức.

Là vợ chồng mới cưới được 1 tháng nay nên anh Dũng – chị Hoa vẫn còn rất lóng ngóng trong chuyện “giường chiếu”. Một trong những sai lầm mà người vợ này hoảng sợ nhất đó chính là thói quen tắm sau khi làm "chuyện ấy".
Chỉ một tháng trước, chị Hoa vẫn còn có thói quen phải tắm sạch sẽ trước và sau khi quan hệ tình dục, nhằm giúp cơ thể sạch sẽ, tránh nhiễm trùng vùng kín.
Người phụ nữ này tâm sự: “Có những hôm vợ chồng yêu xong, anh xã thì vật ra nằm ngủ còn mình lại lò mò dậy đi tắm. Thậm chí có hôm mình còn gội đầu nữa vì cứ nghĩ làm vậy cơ thể sạch sẽ, chống nhiễm trùng vùng kín lại khiến bản thân thoải mái hơn, đi vào giấc ngủ sâu.
Tam ngay sau phut
Nhiều cặp đôi có thói quen tắm ngay sau khi "yêu" - Ảnh minh họa 
Cho đến một tối, cô cảm thấy hơi choáng váng, tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp và cảm giác rất khó chịu, kiệt sức và tìm đến bác sĩ. Cũng theo chị Hoa tiết lộ, lần được bác sĩ tư vấn ấy, chị mới biết, tắm ngay sau yêu nguy hiểm đến thế nào. Bởi lúc này môi trường và nhiệt độ thay đổi đột ngột dễ gây co mạch máu dẫn đến choáng váng. Người tắm dễ bị đổ mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn, thở gấp kiệt sức và có thể gây tai biến do vỡ mạch máu.
Vợ chồng muốn tắm ngay sau “lâm trận” cũng cố đợi 1h sau nếu không muốn nhập viện
Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) có rất nhiều lưu ý khi vợ chồng gần gũi nhau mà các cặp đôi phải chú ý nhằm cải thiện chất lượng "yêu" nhưng vẫn đảm bảo được tình trạng sức khoẻ, tâm lý của cả hai, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.
Cụ thể, mỗi khi làm "chuyện ấy" xong, các cặp đôi không nên tắm ngay dù là tiến hành việc tắm trong mùa hè hay mùa đông. Bởi nếu như tắm nước lạnh vào mùa hè nắng nóng, nhất là sau khi nằm ở phòng máy lạnh ra, nhiệt độ thay đổi đột ngột khó kiểm soát được có thể dẫn đến sốc nhiệt, gây co mạch máu đột ngột, gây choáng, nặng hơn có thể dẫn đến tai biến do vỡ mạch máu.
Ngược lại, nếu tắm nước ấm nóng ngay sau khi quan hệ tình dục vào mùa đông sẽ làm cho âm đạo mở rộng hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập dễ dàng. Đặc biệt, những người gặp vấn đề về tim mạch, tắm nước nóng càng dễ có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não.
Bác sĩ Hưng cũng giải thích: Ngoài ra khi tắm xong, cơ thể mất một phần nhiệt lượng. Bởi hoạt động này khiến hầu hết cơ quan trong cơ thể hoạt động, nhất là các cơ quan vận động, tuần hoàn và hô hấp. Sau khi ân ái, cơ thể sẽ chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, cơ bắp và mạch máu giãn ra. Nếu đi tắm ngay lúc này thì rất dễ bị chuột rút do các cơ bắp đột ngột co rút lại.
Vì thế, bác sĩ Hưng khuyến cáo, các cặp đôi không nên quan hệ tình dục ngay mà nên phải nằm nghỉ ngơi sau khi tắm ít nhất 30 phút đến 1 giờ. Thời gian nghỉ ngơi này giúp cơ thể hoàn toàn khô ráo, đồng thời tích lũy tinh lực. Khi ấy nhịp tim và nhịp thở trở lại bình thường mới tắm qua bằng nước mát hoặc nước ấm vừa đủ, lau qua bằng khăn ướt để đảm bảo sức khỏe.
Bên cạnh đó, bác sĩ nam khoa này cũng khuyên các cặp đôi không nên tắm ngay cả trước khi "yêu". Bởi khi tắm xong, cơ thể đang thư giãn, các bộ phận đang trong trạng thái "ngủ lâm sàng". Nếu tiến hành "chuyện ấy" ngay sau tắm cũng sẽ khiến cơ thể phải gồng mình, tiêu hao nguồn năng lượng lớn hơn bình thường, gây mệt mỏi.
Đặc biệt, khi vừa tắm xong đã “yêu”, cơ thể và đầu tóc còn đang ướt mà động phòng ngay sẽ tổn hại sức khỏe, gây đau bụng, đau lưng, tứ chi nhức mỏi, thậm chí làm tổn thương lục phủ ngũ tạng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe…
*)Title do Kiến Thức biên tập lại
Theo Minh Anh/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)