Ớn lạnh con đỉa dài 15 cm no máu nằm trong mũi bệnh nhi 9 tuổi

Google News

Bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận gắp ra từ khoang mũi bệnh nhi 9 tuổi một con đỉa dài gần 15 cm đang no máu.

Ngày 16/4, bác sĩ CKI Nguyễn Văn Tường (khoa Tai - Mũi - Họng, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận) cho biết đã gắp thành công con đỉa dài 15 cm ra khỏi khoang mũi của bệnh nhi Bờ Rông Trường Trung (9 tuổi, dân tộc K’ho ngụ tại xã La Dạ, Hàm Thuận Bắc).
 Con đỉa dài gần 15 cm được gắp ra từ khoang mũi bệnh nhi 9 tuổi. Ảnh: Bác sĩ Nguyễn Văn Tường
Bệnh nhi nhập viện với triệu chứng chảy máu mũi sau mấy ngày tắm suối. Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện vật lạ nằm trong xoang mũi của bệnh nhân.
Bác sĩ Nguyễn Văn Tường đã gắp ra một con đỉa lớn, đang no máu dài gần 15 cm ra khỏi khoang mũi của em Trung.
Bác sĩ Tường cho biết đây là lần thứ 3 gắp đỉa ra khỏi mũi bệnh nhân. Các bệnh nhân thường là những người dân hay đi rừng hay tắm sông suối bị đỉa chui vào mũi hút máu.
Nếu không được gắp ra kịp thời, con đĩa có thể chui sâu vào người bệnh nhân gây nguy hiểm đến tính mạng.
Theo Huỳnh Hải/ Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)