Cuộc sống viên mãn đủ đầy, vợ dở chứng cặp bồ với trai trẻ

Google News

Anh nên kìm chế nỗi đau để tìm hiểu nguyên nhân vì sao đang có một cuộc sống viên mãn, vợ dở chứng cặp bồ.

Cuoc song vien man du day, vo do chung cap bo voi trai tre
Ảnh minh họa: Internet 
Tôi hiểu lòng anh lúc này khi mà anh đã nghe cô vợ trẻ nũng nịu với nhân tình rằng sẽ bòn túi tiền của anh - “lão già” để đi phẫu thuật thẩm mĩ làm đẹp lòng anh ta.
Song có lẽ anh nên kìm chế nỗi đau, kìm chế nỗi bức xúc để tìm hiểu nguyên nhân vì sao cô vợ trẻ, xinh đẹp của anh đang có một cuộc sống viên mãn với chồng con, vợ dở chứng cặp bồ.
Chuyện gì cũng có nguyên nhân, có điều kiện mới xảy ra được anh ạ. Theo ý kiến của tôi, nguyên nhân có thể là do vợ anh còn trẻ, còn nhận thức nông nổi, bởi cô ấy xuất thân từ quê nghèo, nay được sống trong cảnh đủ đầy, thoải mái, được chồng yêu, chồng chiều chuộng, đáp ứng mọi sở thích của cô ấy, nên cô ấy trong mọt phút thiếu suy nghĩ đã phản bội tình yêu của anh, đã ngã vào vòng tay của người tình trẻ.
Tôi nghĩ anh cũng nên “chin bỏ làm mười” hãy rộng lượng vị tha cho cô ấy, để níu kéo cô ấy trở về bên anh và đứa con trai còn non dại của hai người. Sẽ là bất hạnh lớn với cháu bé nếu vợ chồng anh chia tay. Có thể thu nhập của anh, anh sẽ cho con trai một cuộc sống không thiếu gì về vật chất, nhưng dứt khoát về mặt tinh thân cháu sẽ thịt thòi khi không có bàn tay chăm sóc của mẹ. Vì tương lai con trẻ, tôi mong anh hãy mở lòng đón cô ấy để gia đình yên bình và hạnh phúc anh nhé. Chúc anh thành công.
Theo Tiền Phong

Bình luận(0)