Cha mẹ có thể bị tù nếu ép con ăn chay?

Google News

Cha mẹ có thể bị bỏ tù nếu ép con ăn chay hoặc ăn với chế độ thiếu các yếu tố cần thiết cho sự phát triển của cơ thể.

Báo Anh Guardian cho biết, bà Savino đã đại diện cho đảng trung hữu Forza của Italia khi đưa ra đề xuất cha mẹ có thể bị bỏ tù nếu ép con ăn chay. Theo đó, những bậc cha mẹ buộc con cái dưới 16 tuổi phải ăn theo chế độ "không thích hợp" có thể bị tù tới 6 năm.
Nữ chính trị gia này cho hay, bà đề xuất luật trên nhằm bảo vệ những đứa trẻ khỏi các bậc cha mẹ "cực đoan", bắt các con ăn theo một thực đơn không có thịt, trứng, sữa hay các sản phẩm động vật khiến bọn trẻ thiếu sắt, kẽm, B12 và các vitamin khác cần thiết cho sự phát triển.
Cha me co the bi tu neu ep con an chay
Ảnh minh họa. 
Khi đưa ra "Luật Savino", chính trị gia này cho rằng người lớn có thể lựa chọn việc ăn thịt hoặc không, song lũ trẻ thì không thể như vậy.
Theo bà, luật này chắc chắn sẽ bêu danh những hành vi cẩu thả của cha mẹ, khiến những đứa trẻ bị đẩy vào nguy hiểm.
Nếu được thông qua, luật sẽ áp mức phạt người phạm tội 1 năm, nếu việc phạm tội dẫn tới việc đứa trẻ bị ốm hoặc tổn thương vĩnh viễn, thì người gây ra sẽ bị phạt 2 năm tù. Mức án có thể tăng tới 6 năm nếu đứa trẻ chết vì suy dinh dưỡng.
Tuy nhiên, Hội Khoa học thực phẩm Italy đã phản đối kiến nghị của bà Savino. Chủ tịch hội Andrea Ghiselli nói với tờ La Repubblica rằng, việc ăn quá nhiều chất béo và đường là mối lo lớn hơn nhiều so với nguy cơ bị suy dinh dưỡng vì ăn chay.
Đề xuất của bà Savino được đưa ra sau khi một loạt vụ việc liên quan tới trẻ suy dinh dưỡng do ăn chay. Một bé trai 1 tuổi ở Milan bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng do ăn chay đã bị tách khỏi cha mẹ. Cậu bé nặng có 5kg, và lượng can-xi trong máu chỉ đủ cho bé sống sót.
>>> Mời quý độc giả xem video 7 thực phẩm càng ăn nhiều càng tốt (nguồn Youtube):
Theo Vietnamnet

Bình luận(0)