5 bước hiệu quả để tán đổ một cô nàng

Google News

Chỉ việc làm theo 5 bước cực kỳ đơn giản sau đây, cơ hội để bạn cưa đổ đối phương đã tăng gấp nhiều lần. Và dĩ nhiên, tất cả đều có lý giải khoa học hẳn hoi.

1. Duy trì tiếp xúc bằng ánh mắt
Chìa khóa để tìm kiếm tình yêu thực chất chỉ nằm ở việc bạn có dám nhìn thẳng vào mắt đối phương hay không.
5 buoc hieu qua de tan do mot co nang
Ảnh minh họa 

Nhưng tất nhiên bạn cũng cần phải tinh ý. Nếu đối phương mà bạn muốn cưa đổ cảm thấy không thoải mái mà cứ nhìn chằm chằm, có thể sẽ khiến đối phương sợ hãi.Nghiên cứu của Neuman đã chỉ ra, những người đang yêu luôn nhìn vào mắt nhau tới 75%. Theo ông, việc này làm tăng sự thân mật giữa 2 người, đồng thời thể hiện được sự tự tin của bản thân. Bạn biết đấy, riêng sự tự tin đã là một nét quyến rũ chết người rồi.
2. Lắng nghe
Ai cũng thích cảm giác câu chuyện của mình đang gây được sự chú ý - điều này chắc cũng không phải bàn cãi nữa. Theo Neuman, bằng việc lắng nghe, hoặc ít nhất là tỏ ra đang nghe, bạn đã chứng minh cho đối phương thấy mình có để ý đến câu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm của họ.
3. Thể hiện sự trân trọng
Ngoài ra, bạn cũng cần bơm vào đó vài câu hỏi đưa đẩy để câu chuyện có thể tiếp tục, đồng thời thể hiện sự đồng cảm của bản thân. Và quan trọng nhất là đừng nói tranh hết phần của người khác là được.
Làm cho đối phương cảm thấy mình được tôn trọng có thể khiến họ đổ rất nhanh (nhớ là CÓ THỂ thôi đấy nhé). Trên thực tế, 48% cặp đôi chia tay là do họ cảm thấy không được tôn trọng bởi đối phương. Vì thế, nếu đã rủ được ai đi chơi thì nên biết cách ứng xử thế nào cho hợp lý nhé.
4. Mỉm cười
Một nụ cười tươi luôn khiến cho người đối diện có cảm giác thích thú hơn, đồng thời khiến bạn trở nên thật thu hút. Tất nhiên, nếu đi kèm là một hàm răng trắng bóc và đều tăm tắp thì không còn gì bằng.
5. Đụng chạm tinh tế
Ngay cả khi răng bạn có hơi xấu một chút thì cũng không phải ngại. Trừ khi nụ cười của bạn có khả năng gây đau mắt cho đối phương thì thôi, còn không thì cứ mặc nhiên cười tự tin lên - đó là lời khuyên của Neuman.
Khi đã đến giai đoạn "trên tình bạn nhưng dưới tình yêu", những đụng chạm tinh tế sẽ giúp bạn nhanh chóng chốt hạ đối phương.
Lúc này, những cái ôm, những cái nắm tay nhẹ nhàng sẽ khiến đối phương "sụp đổ" vào vòng tay của bạn. Theo Neuman, những cặp đôi thường xuyên đụng chạm cho cảm giác cực kỳ hài lòng về mối quan hệ của họ.
Theo Tiêu Dao/Phununews

>> xem thêm

Bình luận(0)