Tiết lộ "sốc" tiểu hành tinh bay sát Trái đất vào 2029

Google News

(Kiến Thức) - Vào ngày 13/4/2029, một tiểu hành tinh rộng 340m gọi là Apophis sẽ vượt qua Trái đất ở khoảng cách  31.000 km. Ở thời điểm tiếp cận gần nhất, ngay trước 6 giờ chiều giờ EDT, Apophis sẽ vượt nhanh qua Đại Tây Dương chỉ trong một giờ.

Tại Hội nghị Phòng thủ các tiểu hành tinh 2019 diễn ra ở College Park, Maryland, các nhà nghiên cứu đã xem xét kế hoạch quan sát tiểu hành tinh Apophis.

Giới thiên văn học sẽ quan sát tiểu hành tinh bằng cả kính viễn vọng quang học và radar. Với các quan sát radar, chúng ta có thể thấy tiểu hành tinh này ở kích thước chỉ vài mét.

Tiet lo
Nguồn ảnh: Phys. 

Đầu tiên, Apophis sẽ trông như một điểm sáng giống như ngôi sao đang di chuyển, dễ được nhìn thấy bằng mắt thường trên bầu trời đêm ở Nam bán cầu, từ bờ biển phía đông đến bờ biển phía tây của Úc.

Tiếp tục, Apophis băng qua đường xích đạo, vẫn di chuyển về phía tây châu Phi.

Ở thời điểm tiếp cận gần nhất, ngay trước 6 giờ chiều giờ EDT, Apophis sẽ vượt nhanh qua Đại Tây Dương chỉ trong một giờ. Đến 7 giờ tối giờ EDT, tiểu hành tinh này sẽ băng qua Mỹ.

Apophis được phát hiện vào tháng 6/2004, có nguy cơ va vào Trái đất ở mức tỉ lệ 2,7% vào năm 2029. 

Mời quý vị xem video: Đâu mới thực sự là ngôi sao lớn nhất vũ trụ? - Thư Viện Thiên Văn

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)