Động vật chịu nhiệt tốt nhất trên thế giới, sử dụng nước cực nóng làm 'bể bơi'

Google News

Giun Pompeii sinh trưởng ở trong nước cực nóng gần các ống phun thủy nhiệt. Chúng là một trong các động vật chịu nhiệt tốt nhất trên thế giới.

Dong vat chiu nhiet tot nhat tren the gioi, su dung nuoc cuc nong lam 'be boi'

Trong thế giới ngày nay, con người là một sinh vật rất cao cấp, mặc dù được ví von rằng là loài sinh vật “không sợ trời, không sợ đất”, nhưng con người cũng có những thứ mà họ rất sợ. Con người vốn rất sợ lạnh và nóng, nhưng loài động vật này có thể sống suốt nửa ngày ở ngay miệng phun thủy nhiệt sâu dưới đáy đại dương – nơi nhiệt độ lên tới 60 độ C, đó chính là giun Pompeii.

Dong vat chiu nhiet tot nhat tren the gioi, su dung nuoc cuc nong lam 'be boi'-Hinh-2

Giun Pompeii (tên khoa học là Alvinella pompejana) có thể sống suốt nửa ngày ở ngay miệng phun thủy nhiệt sâu dưới đáy đại dương – nơi nhiệt độ lên tới 60 độ C.

Nơi sống của giun Pompeii thường là ở lớp vỏ đáy biển ở khu vực phía đông Thái Bình Dương, nơi nhiệt độ của lớp vỏ đáy biển rất cao. Trước khi phát hiện ra giun Pompeii, chúng ta đã biết loài động vật có khả năng chịu nhiệt cao nhất là kiến trên sa mạc ở nhiệt độ 55 độ, nay giun Pompeii được phát hiện, danh hiệu sinh vật chịu được nhiệt độ cao nhất được trao cho giun Pompeii.

Dong vat chiu nhiet tot nhat tren the gioi, su dung nuoc cuc nong lam 'be boi'-Hinh-3

Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra lý do tại sao giun Pompeii lại có khả năng chịu nhiệt độ cao đến vậy. Tuy nhiên, đây cũng có thể trở thành một chủ đề khám phá khoa học, và nó đáng để chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Không biết mọi người nghĩ gì về loài vật chịu được nhiệt độ cao này nhỉ?

Theo Nguyễn Giang/Công lý & xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)