Những con số ấn tượng sau 2 trận bán kết AFF Cup

Google News

Chúng ta hãy cùng nhìn lại 2 trận lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup qua những con số ấn tượng dưới đây.

Những con số luôn là một phần của bóng đá vì chúng ta không thể đưa ra những nhận định và dự đoán nếu thiếu đi những dữ kiện quan trọng đó. Hãy cùng nhìn lại 2 trận lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2014 qua những con số ấn tượng dưới đây.
8: Huy Toàn và Văn Quyết là những cầu thủ Việt Nam thứ 7 và 8 ghi bàn tại AFF Suzuki Cup năm nay. Như vậy, ĐTVN đã có 10 pha lập công và các học trò HLV Miura đã có được sự đa dạng trong các phương án tấn công khiến đội bạn rất khó nắm bắt. Ngoài Huy Toàn thì Quế Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Huy Hùng, Ngô Hoàng Thịnh, Phạm Thành Lương và Lê Công Vinh đều ghi tên mình trên bảng điện tử.
1: Vòng bán kết năm nay đã chứng kiến 1 thẻ đỏ được các trọng tài rút ra và Adisak Kraison của đội tuyển Thái Lan là người phải rời sân. Đây là thẻ đỏ thứ 3 của giải đấu này. Trước đó, Suukur của Indonesia và Robat của Malaysia.
3: Trận đấu với Thái Lan vừa qua là lần thứ 2 Philippines được đá trên sân nhà tại AFF Cup. Đội bóng này đã từng 3 lần lọt vào bán kết ở 3 kì AFF Cup gần đây nhưng vào năm 2010, họ phải chọn Jakarta Indonesia làm sân nhà khi các sân bóng ở Philippines không đảm bảo yếu tố về chuyên môn.
4: Đây là trận thắng thứ 4 của ĐTVN trước Malaysia trong khuôn khổ các trận đấu giữa 2 đội ở AFF Cup. 2 đội đã gặp nhau 6 lần trước đó, VN thắng 3 hòa 1 và Malaysia thắng 2. Năm 2010, Malaysia đã có được chiến thắng trên sân Bukit Jalil ở lượt đi bán kết AFF Cup rồi hòa 0-0 ở lượt về.
Mời quý độc giả xem video hình ảnh chi tiết:

                                   Nguồn video: thethao.vtv.vn.
Theo Thể thao VTV

Bình luận(2)

Minh Hiền

Duy Toàn

Đây là trận thắng thứ 4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia nên họ mới tức quá và chơi xấu với đội tuyển của chúng ta.

Minh Hiền

Lê Trung

Một giải đấu đến giờ này mới chỉ có 3 thẻ đỏ quá ít và quá tốt cho một mùa giải thành công.