Hàng chục lính cứu hỏa bị thương vì cứu rừng ở Australia

Google News

(Kiến Thức) - Cháy rừng ở Australia đã khiến hàng chục lính cứu hỏa bị thương nặng. Nhiều ngôi nhà cũng bị phá hủy bởi đám cháy quá lớn. 

Hang chuc linh cuu hoa bi thuong vi cuu rung o Australia
Cháy rừng ở Australia.
Hơn 800 cảnh sát thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn đang nỗ lực dập tắt vụ cháy rừng lớn tại Australia trước khi thời tiết nắng nóng trở lại.
Vụ cháy bắt đầu bùng phát tại Nam Australia vào ngày 2/1 khiến gần 13.000 ha rừng bị cháy rụi. Theo thống kê mới nhất, có 29 người bị thương, đa phần là lính cứu hỏa và có tới 30 ngôi nhà bị phá hủy gần núi Mount Lofty Ranges, thuộc dãy núi miền đông Adelaide.
Thủ tướng tiểu bang Nam Australia, ông Jay Weatherhill nhấn mạnh sự cấp thiết phải dập tắt đám cháy trong thời gian sớm nhất: "Tình hình rõ ràng đang rất nguy hiểm. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để kiểm soát đám cháy trước khi nhiệt độ tăng cao và gió lớn sắp tới".
Hơn 800 cảnh sát đã được huy động ngay sau thông báo vào ngày 3-4/1 sẽ có đợt nắng nóng mới kèm gió to. Các nhà chức trách lo ngại tình hình sẽ tồi tệ giống như "Ngày thứ 4 tồi tệ" năm 1983 - vụ cháy rừng khiến 70 người bị chết.
Mời quý độc giả xem video cháy rừng tại Australia:
Khánh Minh (theo Lemonde)

Bình luận(0)