Cận cảnh hầm vũ khí bí mật của Biệt động Sài Gòn

Google News

Kho vũ khí của Biệt động Sài Gòn từng phục vụ mục đích tấn công Dinh Độc Lập Tết năm 1968, đã được mở cửa đón khách đến tham quan.

Can canh ham vu khi bi mat cua Biet dong Sai Gon
 Hình ảnh về kho vũ khí bí mật của Biệt động Sài Gòn.
Gần 3 tấn vũ khí của Biệt động Sài Gòn từng phục vụ mục đích tấn công Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân năm 1968, chứa trong hầm bí mật đã được mở cửa đón khách đến tham quan.
Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa (22/2), căn hầm đã thu hút được hàng trăm du khách đến tham quan.
Kho vũ khí bí mật được cất giấu dưới hầm trong căn nhà số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3 từ năm 1968. Căn hầm với 4 cửa thoát, chiều ngang 2m, dài 16m, sâu 1,8m này do ông Trần Văn Lai, biệt danh là Mai Hồng Quế, cán bộ biệt động, đào trong 3 năm từ 1966 đến năm 1968.
Gần 3 tấn vũ khí được bảo quản kỹ nên vẫn còn nguyên vẹn. Căn nhà chứa hầm bí mật cũng là nơi ẩn náu của nhiều chiến sĩ biệt động. Sau giải phóng hầm được ông Lai tìm lại và bàn giao cho Bộ Tư lệnh TP HCM.
Nơi đây cũng được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia từ năm 1986 và chính thức mở cửa cho khách đến tham quan từ mùng 4 Tết.
Mời quý độc giả xem video:
Theo VTV News

Bình luận(0)