Tập Cận Bình về thăm gia đình ở Bắc Kinh năm 1972. Ông sinh ngày 1/6/953 tại Bắc Kinh và là con trai cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Tập Trọng Huân. Ông Tập Cận Bình (thứ hai từ trái sang) tốt nghiệp Cử nhân Chính trị Học viện Khoa học Xã hội. Ông còn có trong tay tấm bằng Kỹ sư Hóa chất, Thạc sỹ, Tiến sỹ Luật. Tập Cận Bình (phải) là sinh viên xuất sắc khi tiếp tục học tập tại ĐH Thanh Hoa, Bắc Kinh từ năm 1975 - 1979.
Tập Cận Bình gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 1/1974.
Ông trở nên nổi tiếng toàn quốc vào đầu thập niên 1980, khi đảm nhiệm chức vụ Bí thư Huyện ủy Chính Định của tỉnh Hà Bắc, gần Bắc Kinh.
Ông Tập Cận Bình đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến từ năm 1985 - 1988. Ông tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng với “ba điều cần có của người làm quan” là tính kỷ luật, tuân thủ luật pháp và có lương tâm, khi nhậm chức Bí thư tỉnh Chiết Giang vào tháng 10/2002. Tấm ảnh này chụp khi ông thăm San Francisco (Mỹ).
Ông Tập Cận Bình kết hôn với nữ ca sĩ dân ca Bành Lệ Viện vào đầu tháng 9/1987. Tình yêu lãng mạn và xưa nay hiếm có của ông xuất hiện trong chính trường nước này làm tốn không ít giấy mực của báo giới. Ông Tập Cận Bình vác cuốc ra đồng, cùng làm ruộng với nông dân.
Ông được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị năm 2007, vào Ban bí thư Trung ương Đảng kiêm hiệu trưởng Trường Đảng trung ương. Ông được bầu vào vị trí Phó chủ tịch nước vào năm 2008. Sau hội nghị trung ương V khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông tiếp tục được giao trọng trách lớn nhất là Tổng bí thư Đảng vào đầu năm nay.
ĐANG ĐỌC NHIỀU
Trung Quốc mua tàu ngầm Amur của Nga
Trung Quốc đưa tàu Ngư chính lớn nhất vào hoạt động
Lại thêm quan chức y tế Trung Quốc lộ ảnh sex
TIN LIÊN QUAN
Ảnh hiếm về con gái 9x của ông Tập Cận Bình
Hình ảnh thân thiện của Tổng bí thư Tập Cận Bình
Ảnh Bành Lệ Viện- phu nhân xinh đẹp của Tập Cận Bình
Người phụ nữ tài sắc của Tổng bí thư Tập Cận Bình
Ông Tập Cận Bình làm Tổng bí thư ĐCS Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình "mất tích" vì nhồi máu cơ tim
Ông Tập Cận Bình vắng mặt bí ẩn
Tập Cận Bình về thăm gia đình ở Bắc Kinh năm 1972. Ông sinh ngày 1/6/953 tại Bắc Kinh và là con trai cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Tập Trọng Huân.
Ông Tập Cận Bình (thứ hai từ trái sang) tốt nghiệp Cử nhân Chính trị Học viện Khoa học Xã hội. Ông còn có trong tay tấm bằng Kỹ sư Hóa chất, Thạc sỹ, Tiến sỹ Luật.
Tập Cận Bình (phải) là sinh viên xuất sắc khi tiếp tục học tập tại ĐH Thanh Hoa, Bắc Kinh từ năm 1975 - 1979.
Tập Cận Bình gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 1/1974.
Ông trở nên nổi tiếng toàn quốc vào đầu thập niên 1980, khi đảm nhiệm chức vụ Bí thư Huyện ủy Chính Định của tỉnh Hà Bắc, gần Bắc Kinh.
Ông Tập Cận Bình đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến từ năm 1985 - 1988.
Ông tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng với “ba điều cần có của người làm quan” là tính kỷ luật, tuân thủ luật pháp và có lương tâm, khi nhậm chức Bí thư tỉnh Chiết Giang vào tháng 10/2002. Tấm ảnh này chụp khi ông thăm San Francisco (Mỹ).
Ông Tập Cận Bình kết hôn với nữ ca sĩ dân ca Bành Lệ Viện vào đầu tháng 9/1987. Tình yêu lãng mạn và xưa nay hiếm có của ông xuất hiện trong chính trường nước này làm tốn không ít giấy mực của báo giới.
Ông Tập Cận Bình vác cuốc ra đồng, cùng làm ruộng với nông dân.
Ông được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị năm 2007, vào Ban bí thư Trung ương Đảng kiêm hiệu trưởng Trường Đảng trung ương. Ông được bầu vào vị trí Phó chủ tịch nước vào năm 2008. Sau hội nghị trung ương V khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông tiếp tục được giao trọng trách lớn nhất là Tổng bí thư Đảng vào đầu năm nay.
ĐANG ĐỌC NHIỀU