Hàng chục nhóm nổi dậy ở Syria liên kết chống Nga

(Kiến Thức) - Hơn 40 nhóm nổi dậy ở Syria kêu gọi đoàn kết để chống lại chính phủ Syria cũng như Nga và Iran.

Một tổ chức gồm 41 nhóm nổi dậy Syria đã kêu gọi đoàn kết chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng như Nga và Iran. Trong khi đó, tổ chức Anh em Hồi giáo tại Syria và các giáo sĩ Ả-rập đã ra lời kêu gọi thánh chiến.
Trong số 41 nhóm nổi dậy nói trên có một số tổ chức như Ahrar al-Sham, lực lượng Quân đội Hồi giáo (Islam Army) và Mặt trận Levant, những nhóm cho biết có thể tấn công Nga và Iran.
Tuyên bố của nhóm này được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục ném bom các mục tiêu phiến quân IS và Mặt trận al-Nusra. Ngày 5/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các chiến đấu cơ đã tấn công 9 mục tiêu “IS” trong vòng 24 tiếng.
Các cuộc không kích của Nga cũng đánh trúng nhóm Ahrar al-Sham và các nhóm phiến quân khác mà Moscow và Damascus coi là các "tổ chức khủng bố".
Hang chuc nhom noi day o Syria lien ket chong Nga
 Các nhóm nổi dậy ở Syria kêu gọi đoàn kết, chống Nga.
Quốc tế quan ngại
Mỹ và các nước đồng minh đã bày tỏ quan ngại rằng, các cuộc không kích của Nga tại Syria bắt đầu ngày 30/9 phần lớn nhắm vào lực lượng nổi dậy “ôn hòa” ở miền trung và tây bắc Syria trong một nỗ lực nhằm củng cố chế độ al-Assad.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 5/10 nhận định, Nga đang theo đuổi một “chiến lược thất bại”  khi ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad và các cuộc không kích chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng.
“Nga đã làm leo thang cuộc nội chiến ở Syria”, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại Madrid trong chuyến công du Châu Âu kéo dài 5 ngày.
Ngày 5/10, Đức cũng bày tỏ lo ngại rằng các cuộc không kích của Moscow đang nhắm vào lực lượng đối lập "ôn hòa".
Hang chuc nhom noi day o Syria lien ket chong Nga-Hinh-2
Nga bắt đầu chiến dịch không kích IS tại Syria hôm 30/9.
Kêu gọi thánh chiến
Trong khi đó, nhóm các giáo sĩ Ả-rập đã ra lời kêu gọi thánh chiến chống lại chế độ Alawite của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Iran và Nga.
Nhóm 53 giáo sĩ Ả-rập tuyên bố, các quốc gia Hồi giáo theo dòng Sunni có nghĩa vụ bảo vệ những người Hồi giáo tại Syria: “Các chiến binh thánh chiến của Syria đang bảo vệ các quốc gia Hồi giáo... Liên minh Nga-phương Tây với Iran và Alawite đang tạo ra một cuộc chiến chống lại người Hồi giáo Sunni và đất nước của họ”.
Trong khi đó, tổ chức "Anh em Hồi giáo" tại Syria ngày 5/10 kêu gọi thánh chiến chống lại sự xâm lược của Nga. Tổ chức này cho rằng Syria “đang chứng kiến một cuộc xâm  lược rõ ràng của Nga” và việc kháng chiến là hành động hợp pháp.
Chiến dịch không kích của Nga ở Syria cũng dấy lên mối lo ngại về làn sóng các chiến binh nước ngoài đổ vào nước này để tham gia thánh chiến.

Debkafile: Bốn dấu hiệu Nga có thể đổ quân vào Syria

(Kiến Thức) - Theo trang mạng debkafile của Israel, hiện có bốn dấu hiệu cho thấy Nga có thể  đổ quân vào Syria, cụ thể là lính dù, để chống lại phiến quân IS.

Các cuộc tấn công bất ngờ ngày 31/8 của phiến quân IS đánh chiếm nhiều nơi ở huyện Qadam, phía nam Damascus, đã khiến cho tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo áp sát thủ đô Syria và buộc Nga phải can thiệp quân sự.
Debkafile: Bon dau hieu Nga co the do quan vao Syria
Lính dù Nga trong một cuộc diễu binh. 
Moscow chắc chắn không chấp nhận hành động gây nguy hiểm cho  Tổng thống Bashar Assad hay sự lãnh đạo của ông tại Damascus và xem đây là một “vạch đỏ” không thể vượt qua. Nếu đổ quân vào Syria, Nga sẽ là quốc gia đầu tiên bên ngoài Trung Đông  gửi lực lượng mặt đất tham chiến ở Syria.

Những cái bẫy có thể khiến Nga sa lầy ở Syria

Một số quốc gia Trung Đông và Mỹ đã tạo ra những cái bẫy có thể khiến Nga sa lầy ở Syria.

Các nước vùng Vịnh chuyển tiền cho lực lượng đối lập

Mỹ “tố” Nga “thêm dầu vào lửa” trong cuộc khủng hoảng Syria

(Kiến Thức) - Mỹ tố Nga “đổ thêm dầu vào lửa” trong cuộc khủng hoảng Syria thông qua việc hỗ trợ Tổng thống Assad chống phiến quân IS.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 24/9 cho biết, ông vẫn cảm thấy lo ngại về ý đồ của Nga và việc Moscow hỗ trợ Damascus sẽ chỉ đổ "thêm dầu vào lửa" trong cuộc khủng hoảng Syria.
My “to” Nga “them dau vao lua” trong cuoc khung hoang Syria
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter lo ngại về ý đồ của Nga ở Syria.
“Washington lo ngại rằng mặc dù có kế hoạch không kích phiến quân IS ở Syria, Moscow cũng có thể sử dụng chiến đấu cơ nhắm vào lực lượng nổi dậy khác”, ông Carter phát biểu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.