Lâm Bảo Châu bị mỉa mai đẹp mà lái máy bay

Google News

Trước lời lẽ kém duyên, người tình tin đồn của Lệ Quyên quyết định ngó lơ thay vì đáp trả mạnh mẽ.

Sau nhiều lần úp mở, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cuối cùng cũng có động thái đặc biệt, củng cố thêm tin đồn hẹn hò râm ran suốt thời gian qua.

Cụ thể, vào đúng thời khắc đầu tiên của năm 2021, mẫu nam bất ngờ khoe hình ảnh ngọt ngào bên "nữ hoàng phòng trà" trên trang cá nhân. Ngay sau đó, Lệ Quyên cũng đăng tải bức ảnh tương tự để chào năm mới.

Trong ảnh, Lệ Quyên nở nụ cười rạng rỡ, còn Lâm Bảo Châu ghé sát vào bạn gái tin đồn đầy tình cảm.

Lam Bao Chau bi mia mai dep ma lai may bay

Khoảnh khắc sánh đôi của Lâm Bảo Châu - Lệ Quyên lập tức thu hút sự chú ý. Giữa vô số lời hay ý đẹp ủng hộ chuyện tình, một tài khoản mạng nhận được sự quan tâm đặc biệt khi mỉa mai Lâm Bảo Châu: "Đẹp như này mà lái máy bay, uổng ghê".

Lời lẽ khó nghe này đã vấp phải phản ứng mạnh từ người yêu mến Lâm Bảo Châu - Lệ Quyên. Họ cho rằng tình yêu không có giới hạn tuổi tác.

Trái với sức nóng bên ngoài, người trong cuộc lại ngó lơ, không có động thái phản hồi dù đã 1 ngày trôi qua.

Lam Bao Chau bi mia mai dep ma lai may bay-Hinh-2

Lâm Bảo Châu ngó lơ lời lẽ kém duyên.

Sau khi công khai ly hôn chồng cũ vào tháng 10/2020, Lệ Quyên liên tục bị soi chuyện hẹn hò trai trẻ Lâm Bảo Châu. Ngoài việc xuất hiện cùng nhau tại sự kiện, cặp đôi còn bị soi "check-in" cùng một địa điểm, hẹn hò nấu ăn tại nhà...

Lam Bao Chau bi mia mai dep ma lai may bay-Hinh-3

Gần đây, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu còn phát "tín hiệu tình yêu" bằng việc để lại những icon tình tứ dưới bài đăng của nhau.

Cụ thể, "nữ hoàng phòng trà" và người tình tin đồn thường sử dụng icon bông hồng, trái tim, hay con gà để tương tác. Đáng nói, cả Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên đều sinh năm Dậu (nam 1993, nữ 1981).

Ngày 30/12/2020 vừa qua, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu có động thái khiến khán giả nghi cả hai kỷ niệm 1 năm hẹn hò. Dù liên tục bị khui chuyện yêu đương, song "nữ hoàng phòng trà" và trai trẻ 9X chưa đưa ra phản hồi chính thức. 

Theo Khánh An/ Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)