Sau kết quả bay thử nghiệm thành công tại Hà Nội ngày 3/5, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục đưa 6 trong tổng số 20 chiếc máy bay thuộc 5 loại máy bay do Viện Công nghệ không gian Việt Nam chế tạo vào Đà Lạt để bay thử nghiệm phục vụ chương trình “Tây Nguyên 3”. Trong ảnh là sân bay Cam Ly, nơi thử nghiệm máy bay không người lái.Tham dự, chỉ đạo chương trình nghiên cứu có GS Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ nhiệm chương trình “Tây Nguyên 3”. Trong ảnh là các kỹ thuật viên đang lắp ráp thiết bị ghi hình vào máy bay. Máy bay không người lái AV.UAV.S1 dài 1,8m, sải cánh 2,7m, khối lượng tối đa 12kg, khối lượng tải có ích 1,5kg. AV.UAV.S1 đạt tầm bay 30km, trần bay 3km, tốc độ tối đa 120km/h.Kiểm tra máy bay.Đưa máy bay ra vị trí chuẩn bị cất cánh.Các máy bay AV.UAV.S1, AV.UAV.S2 lần lượt chao liệng trên bầu trời Đà Lạt, mang theo camera, máy ảnh chuyên dụng, thiết bị đo phổ kế tiến hành ghi hình, chụp ảnh và đo phổ các đối tượng tự nhiên trên mặt đất để chuẩn hóa số liệu ảnh viễn thám thu được từ vệ tinh. Trong ảnh là chiếc AV.UAV.S2 trên bầu trời Đà Lạt.Máy bay không người lái trên bầu trời Đà Lạt.Máy bay sau chuyến bay thành công.Theo kế hoạch, 6 máy bay sẽ liên tục bay trên bầu trời tỉnh Lâm Đồng đến ngày 19/5 và sẽ chụp khoảng 10.000 bức ảnh có độ phân giải cao tại các tọa độ được định trước để đối chiếu với các kết quả thu được từ vệ tinh. Trong ảnh là chiếc AV.UAV.S1.Giáo sư Châu Văn Minh (phải) xem lại hình ảnh do máy bay không người lái chụp.
Sau kết quả bay thử nghiệm thành công tại Hà Nội ngày 3/5, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục đưa 6 trong tổng số 20 chiếc máy bay thuộc 5 loại máy bay do Viện Công nghệ không gian Việt Nam chế tạo vào Đà Lạt để bay thử nghiệm phục vụ chương trình “Tây Nguyên 3”. Trong ảnh là sân bay Cam Ly, nơi thử nghiệm máy bay không người lái.
Tham dự, chỉ đạo chương trình nghiên cứu có GS Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ nhiệm chương trình “Tây Nguyên 3”. Trong ảnh là các kỹ thuật viên đang lắp ráp thiết bị ghi hình vào máy bay.
Máy bay không người lái AV.UAV.S1 dài 1,8m, sải cánh 2,7m, khối lượng tối đa 12kg, khối lượng tải có ích 1,5kg. AV.UAV.S1 đạt tầm bay 30km, trần bay 3km, tốc độ tối đa 120km/h.
Kiểm tra máy bay.
Đưa máy bay ra vị trí chuẩn bị cất cánh.
Các máy bay AV.UAV.S1, AV.UAV.S2 lần lượt chao liệng trên bầu trời Đà Lạt, mang theo camera, máy ảnh chuyên dụng, thiết bị đo phổ kế tiến hành ghi hình, chụp ảnh và đo phổ các đối tượng tự nhiên trên mặt đất để chuẩn hóa số liệu ảnh viễn thám thu được từ vệ tinh. Trong ảnh là chiếc AV.UAV.S2 trên bầu trời Đà Lạt.
Máy bay không người lái trên bầu trời Đà Lạt.
Máy bay sau chuyến bay thành công.
Theo kế hoạch, 6 máy bay sẽ liên tục bay trên bầu trời tỉnh Lâm Đồng đến ngày 19/5 và sẽ chụp khoảng 10.000 bức ảnh có độ phân giải cao tại các tọa độ được định trước để đối chiếu với các kết quả thu được từ vệ tinh. Trong ảnh là chiếc AV.UAV.S1.
Giáo sư Châu Văn Minh (phải) xem lại hình ảnh do máy bay không người lái chụp.