Công trình này được xây từ năm 1934 tới năm 1938, là nhà dòng dành riêng cho các đan sĩ chiêm niệm tu tập và sinh sống. Các tu sĩ ở đây được gọi là đan sĩ (moines).
Lăng Tự Đức là một trong những công trình kiến trúc tráng lệ nhất trong quần thể di tích Cố đô Huế. Cùng khám phá lăng mộ này qua loạt ảnh màu do người Pháp thực hiện năm 1955.
Dòng người qua lại ở phố Gia Hội, họp chợ bên ngoài phủ Thụy Thái Vương, thầy bói hành nghề ngoài cổng chùa Diệu Đế... là loạt ảnh đặc sắc người Pháp ghi lại trên đường phố Huế năm 1952.
(Kiến Thức) - Có kiến trúc hoa mỹ, điện Long An ở Huế đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, từng vài lần chuyển đổi công năng và một lần phải di dời địa điểm.
(Kiến Thức) - Nói đến nhà thờ cổ ở Huế, khách phương xa thường nghĩ về nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế và nhà thờ Phủ Cam. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua nhà thờ Phanxicô...
(Kiến Thức) - Cầu sắt Bạch Hổ là một di tích quan trọng gắn với nhiều thăng trầm lịch sử của xứ Huế và cả lịch sử phát triển của ngành đường sắt Việt Nam.
ĐBQH Hoàng Văn Cường đánh giá, quy định miễn trách nhiệm hình sự cho nghiên cứu khoa học không thành công là một bước tiến quan trọng nhằm khuyến khích sự đột phá trong sáng tạo khoa học.
Ngay từ sáng sớm 6/5, khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng chuông, tiếng kệ trong không khí trang nghiêm nhưng đầy hoan hỷ.