Đưa 2 con đồi mồi quý hiếm từ Sài Gòn về thả ở biển Hòn Cau

Hai cá thể đồi mồi quý hiếm có tên trong Sách Đỏ được một người dân ở Sài Gòn giao nộp, sau đó, Chi cục Thủy sản Bình Thuận chăm sóc và thả về biển tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Ngày 22/1, ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận, cho biết cơ quan này đã tiếp nhận hai cá thể đồi mồi của một người dân tại TP.HCM và tiến hành thả về biển.
Theo ông Huy, sau khi biết anh Nguyễn Hồng Kim Hoàng (ngụ tại TP.HCM) muốn giao nộp 2 cá thể đồi mồi có hoa văn rất đẹp, để thả về biển, Chi cục Thủy sản Bình Thuận đã nhanh chóng liên hệ, cấp các giấy phép để anh Hoàng vận chuyển 2 cá thể đồi mồi ra Bình Thuận.
Sau đó, các cán bộ của chi cục đã tiếp nhận, kiểm tra và chăm sóc sức khỏe cho 2 cá thể đồi mồi trước khi thả về biển.
Đồi mồi được thả về biển tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Ảnh: Khu bảo tồn biển Hòn Cau.
Đồi mồi được thả về biển tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Ảnh: Khu bảo tồn biển Hòn Cau. 
Sáng nay (22/1), cán bộ Chi cục Thủy sản Bình Thuận cùng anh Hoàng đã thả 2 cá thể đồi mồi trên về biển tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau (Vĩnh Tân, Tuy Phong).
Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận cho biết trong năm nay, chi cục đã tổ chức hơn 10 lần thả các cá thể rùa, đồi mồi quý hiếm do người dân giao nộp về với biển.

Tiên tri linh nghiệm của Phật thầy Tây An về cá sấu 5 chân

Trong chuyến công tác An Giang, chúng tôi tình cờ được nghe lại câu chuyện thực về trận chiến giữa ông Đình Tây và cá sấu 5 chân hung hãn.

Cho đến nay, trải qua bao biến thiên của thời gian, cuộc đối đầu huyền thoại này vẫn được lưu dấu, như một minh chứng cho khả năng vô hạn của con người suốt hành trình chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt.

Tôi đi làm nữ cửu vạn hàng lậu

Vì miếng cơm manh áo, hàng trăm phụ nữ ngày đêm liều mạng vác hàng lậu qua đường mòn, lối tắt dọc biên giới tuồn về Việt Nam. 

Nữ PV Tiền Phong đã theo chân nữ phu vác hàng “học nghề” và chứng kiến nhiều số phận éo le, nghiệt ngã.
Toi di lam nu cuu van hang lau
Đội quân nữ cửu vạn vác hàng lậu vượt biên dọc theo đường mòn về khu vực xã Tân Mỹ (Văn Lãng, Lạng Sơn). Ảnh: Quỳnh Nga. 

Yêu cầu khắc phục hậu quả sập cầu Long Kiển trong 10 ngày

Phó Chủ tịch TP.HCM yêu cầu khắc phục vụ sập cầu Long Kiển trong vòng 10 ngày, tức là đến 31/1 phải xong để phục vụ đi lại cho người dân trong cuộc thị sát vào chiều hôm qua.

Chiều 22/1, ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch TP.HCM đã đến thị sát hiện trường và chỉ đạo các đơn vị rốt ráo khắc phục, sửa chữa lại cầu Long Kiển bị sập vào tối 19/1.

Báo cáo phương án và tiến độ hoàn thành công tác khắc phục hậu quả vụ sập cầu Long Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè), ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết: “Sở đã giao nhiệm vụ cho Công ty quản lý cầu phà Sài Gòn và trường Đại học GTVT TP.HCM tiến hành khảo sát, lên phương án khắc phục và cam kết hoàn thành trong 10 ngày, tức đến ngày 31/1 phải xong".

Đọc nhiều nhất

Tin mới