Dù bị trừng phạt, Venezuela vẫn có thể đạt kỳ tích kinh tế

Các chuyên gia tại công ty đầu tư tài chính Credit Suisse dự báo nền kinh tế Venezuela sẽ tăng trưởng 20% trong năm nay.

Theo nhà kinh tế Alberto Rojas tại Credit Suisse, nền kinh tế của Venezuela đang trên đà tăng trưởng lên đến 20% trong năm 2022 sau khi sản lượng dầu thô tăng mạnh, giúp GDP phục hồi đáng kinh ngạc. GDP của quốc gia Mỹ Latinh này vốn đã giảm mạnh do chịu ảnh hưởng của hàng loạt lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây.
“Nếu chúng tôi đúng, đó có thể là một trong những báo cáo tăng trưởng mạnh nhất trên toàn cầu trong giai đoạn này”, nhà kinh tế Rojas viết trong một bản báo cáo. Dù vậy, ông lưu ý rằng dự báo tăng trưởng cao trên sẽ không quá ngạc nhiên vì nền kinh tế của Venezuela đã chạm đáy năm 2020.
Nhà phân tích nói thêm rằng việc thu thuế tính theo đồng USD vào năm 2022 có thể tăng đáng kể hơn 40%, trong khi ngành nhập khẩu của đất nước này có thể tăng hơn 15%.
Du bi trung phat, Venezuela van co the dat ky tich kinh te
Venezuela có khả năng đạt tăng trưởng kinh tế vượt bậc trong năm 2022. Ảnh: Getty Images
Trong khi đó, Venezuela được cho là sẽ ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai khoảng 4 tỷ USD. Quốc gia này đã cố gắng hạ dự báo lạm phát hàng năm vào cuối năm xuống 70%, từ mức dự báo trước đó là 150%.
Nền kinh tế của Venezuela đã phải gánh chịu áp lực nặng nề trong những năm gần đây. Quốc gia này hiện giữ vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng toàn cầu về các quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất.
Năm 2019, Mỹ và các đồng minh đã công nhận nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống hợp pháp của đất nước. Washington sau đó đã ra lệnh đóng băng tất cả tài sản của chính phủ Venezuela tại Mỹ, đồng thời cấm toàn bộ giao dịch đối với các công dân và công ty Mỹ. Chính phủ Anh cũng tham gia cấm vận bằng cách đóng băng dự trữ vàng của Venezuela được cất giữ tại Ngân hàng Trung ương Anh.
Venezuela cũng đang phải đối phó với siêu lạm phát 3.000% vào năm 2020. Theo Credit Suisse, cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraine có thể kích hoạt tái cấu trúc trong nguồn cung dầu thô toàn cầu, tạo tín hiệu tích cực để tháo gỡ cuộc khủng hoảng ở Venezuela.

Thái độ nghi phạm sát hại phụ nữ Việt ở Nhật gây phẫn nộ

Ngày 7/4, những thông tin mới về vụ sát hại chị Võ Thị Lệ Quyên (31 tuổi) ở Osaka đã được truyền thông Nhật đăng tải với tình tiết khiến dư luận phẫn nộ.

Cụ thể, cảnh sát vừa bắt Toshiya Yamaguchii, 59 tuổi, nghi phạm sát hại phụ nữ Việt sinh năm 1991, để cướp tài sản.
Cảnh sát còn cho biết họ đã tìm thấy thi thể được bọc kín của nạn nhân đằng sau kệ tivi trong góc phòng. Thi thể của người phụ nữ Việt bị hung thủ bọc kín trong túi nén chân không, cuốn lại bằng băng dính. Ở trên được che giấu bằng chiếc máy lọc không khí.

Bên trong nhà tù nguy hiểm nhất Venezuela do chính tù nhân cai quản

Ở nhà tù nguy hiểm nhất Venezuela, vợ con, bạn gái của các tù nhân được thoải mái vào bên trong nhà tù bất cứ khi nào họ muốn.

Nhà tù chung của Venezuela (the General Penitentiary of Venezuela) được coi là “nhà tù nguy hiểm nhất thế giới”. Tại nơi đây, các cai ngục có vũ trang không can thiệp và các tù nhân công khai vận hành các quầy bán ma túy.
Nhà tù chung của Venezuela có sức chứa 750 tù nhân, mặc dù vậy có thời điểm nơi này còn giam giữ gấp 10 lần con số đó.

Chuyện tình “đũa lệch” của cụ bà 82 tuổi và trai trẻ gây xôn xao

Cặp đôi “đũa lệch” là bà Iris Jones (82 tuổi) ở Anh quen anh Mohamed Ibriham (36 tuổi) qua mạng xã hội và giờ họ chính thức kết hôn và trở thành vợ chồng.

Mùa hè năm 2019, chuyện tình "đũa lệch" giữa cụ bà Iris Jones (82 tuổi) ở Anh và người chồng kém bà 46 tuổi là Mohamed Ahmed (36 tuổi) ở Ai Cập chính thức bắt đầu khi cả hai quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook nhờ một nhóm chat tìm hiểu về thuyết vô thần.
Chuyen tinh “dua lech” cua cu ba 82 tuoi va trai tre gay xon xao
Cụ bà Iris Jones (82 tuổi) ở Anh và chồng trẻ Mohamed Ahmed (36 tuổi) người Ai Cập. 
Lúc đầu, họ chỉ coi nhau như bạn bè nhưng Mohamed đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu nhìn thấy Iris ở sân bay Cairo (Ai Cập) vào tháng 11/2019. Không lâu sau, cặp đôi quyết định kết hôn bất chấp khoảng cách tuổi tác lên tới 46 tuổi. Bên cạnh đó, sự nghi ngờ của chính quyền khi cho rằng đây thực chất chỉ là cuộc hôn nhân "thủ tục" để người đàn ông Ai Cập dễ dàng được nhập quốc tịch Anh cũng là một trong những khó khăn mà cặp đôi này gặp phải.
Mối tình của cặp đôi “bà cháu” này nhanh chóng trở nên nổi tiếng và khiến dư luận xôn xao vào năm ngoái khi Iris lên sóng chương trình This Morning của ITV để thảo luận về khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa các cặp đôi. Ngoài ra, bà Iris cũng tiết lộ chi tiết về đời sống chăn gối của vợ chồng mình. Qua đó, Iris cho biết bà ấy cảm thấy mình giống như một "trinh nữ" sau khi quan hệ với Mohamed.
Chuyen tinh “dua lech” cua cu ba 82 tuoi va trai tre gay xon xao-Hinh-2
Cặp đôi “bà cháu” thường xuyên cập nhật mối quan hệ lên mạng xã hội. 
Chia sẻ về mối tình chênh lệch tuổi tác này, anh Mohamed vô cùng tự hào: "Tôi đã rất lo lắng nhưng khoảnh khắc nhìn vào mắt cô ấy, tôi biết rằng đó là tình yêu đích thực của mình. Tôi là một người đàn ông rất may mắn khi gặp được người phụ nữ như cô ấy".
"Mẹ tôi rất thích Iris và họ vẫn vui vẻ với nhau dù có rào cản về ngôn ngữ. Nhưng mẹ tôi nói với tôi rằng nếu tôi hạnh phúc thì bà ấy cũng hạnh phúc. Đó là tất cả những gì mà bất kỳ bà mẹ nào cũng mong muốn", anh tâm sự,
Ở thời điểm hiện tại, mặc dù cặp đôi đã kết hôn được hơn 1 năm nhưng họ vẫn không có nhiều thời gian bên cạnh nhau do anh Mohamed chưa được chấp thuận nhập cư vào nước Anh.
Tuy nhiên, cụ bà Iris vẫn thường xuyên cập nhật tình hình mối quan hệ của mình lên mạng xã hội để người hâm mộ theo dõi.
Chuyen tinh “dua lech” cua cu ba 82 tuoi va trai tre gay xon xao-Hinh-3
Hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi "bà cháu" cách nhau 46 tuổi. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới