Đà Nẵng thêm 81 ca Covid-19, 6 ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây

Google News

Trong 81 ca Covid-19 mới ghi nhận tại Đà Nẵng có 4 trường hợp là nhân viên làm việc "3 tại chỗ" ở công ty, hiện chưa rõ nguồn lây. Trong khi đó, để đáp ứng nhu cầu cung ứng lương thực thực phẩm, nhiều chợ truyền thống mở lại, hàng hóa dồi dào.

Chiều 3-9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 81 ca mắc Covid-19. Trong đó có 31 F1 đã cách ly tập trung, 8 ca cách ly tạm thời, 36 ca trong khu phong tỏa.
6 ca mắc COVID-19 còn lại phát hiện ngoài cộng đồng gồm: 4 ca là nhân viên Phòng viễn thông và Công nghệ thông tin Miền Trung, Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin chi nhánh miền Trung - đường Lê Đình Lý, quận Thanh Khê - làm việc "3 tại chỗ" tại công ty; 1 ca có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở phường An Hải Đông, quận Sơn Trà; 1 ca lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Cả 6 ca bệnh này đều chưa xác định được nguồn lây.
Da Nang them 81 ca Covid-19, 6 ca cong dong chua ro nguon lay
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường ghi nhận 27 ca mắc mới, gồm 23 F1 đã cách ly, 3 ca trong khu phong tỏa và 1 ca đã hoàn thành cách ly. Tính đến hiện tại, chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận tổng cộng 1.594 ca mắc Covid-19, vẫn còn nguy cơ cao.
Tính theo khu vực, quận Hải Châu ghi nhận 22 ca, quận Thanh Khê 42 ca, quận Cẩm Lệ 7 ca, quận Ngũ Hành Sơn 1 ca, quận Liên Chiểu 4 ca. Huyện Hòa Vang trong ngày 3-9 không ghi nhận ca mắc mới.
Tính đến hiện tại, toàn TP Đà Nẵng có 12 phường, xã trong 14 ngày không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng. Gồm: phường Nam Dương, Phước Ninh - quận Hải Châu; phường An Hải Bắc, Mân Thái - quận Sơn Trà; phường Hòa Quý - quận Ngũ Hành Sơn; phường Hòa Hiệp Bắc - quận Liên Chiểu; các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn - huyện Hòa Vang.
Tính từ 10-7 đến nay, Đà Nẵng có 4.227 ca mắc Covid-19, đang điều trị cho 2.050 ca trong đó có 73 ca nặng.
Nhiều chợ truyền thống mở lại, hàng hóa dồi dào
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trong ngày 3-9, nguồn hàng hóa rau, củ quả, trái cây tươi, thịt cá, đồ khô… về nhiều, hàng hóa phong phú, giá cả bình ổn. Các điểm bán tại các quận, huyện diễn ra bình thường; sức mua ổn định; công tác phòng chống dịch tại các chợ, điểm bán hàng được bảo đảm, kiểm soát chặt người đi mua hàng đại diện của các tổ điều hành.
Toàn TP Đà Nẵng hiện có nhiều chợ truyền thống đã mở cửa hoạt động trở lại. Cụ thể, tại quận Hải Châu mở cửa chợ Hàn và chợ Cồn, tổ chức bán hàng lưu động tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt. Quận Ngũ Hành Sơn có 4 điểm bán hàng tại chợ tạm Bắc Mỹ An, chợ tạm Khuê Mỹ, UBND phường Hòa Hải và Trường Phạm Hồng Thái - Hòa Quý.
Quận Thanh Khê mở cửa chợ Phú Lộc, chợ siêu thị Nguyễn Kim và chợ Tân An. Quận Sơn Trà mở cửa chợ An Hải Bắc cùng 17 điểm bán hàng, 7 xe lưu động. Quận Liên Chiểu mở 4 chợ gồm Hòa Khánh, chợ vật tư, chợ Hòa Mỹ và chợ Nam Ô. Quận Cẩm Lệ có chợ Cẩm Lệ, chợ Hòa An và chợ Hòa Thọ Tây. Huyện Hòa Vang mở cửa chợ Túy Loan.
Theo B.Vân/Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)