Đối phó Trung Quốc, Ấn Độ đóng tàu sân bay INS Vishal

(Kiến Thức) - Để đối phó với Trung Quốc ngày càng quyết đoán và bành trướng ở Ấn Độ Dương, Ấn Độ đóng tàu sân bay INS Vishal.

Quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ xin giấu tên cho biết, mục đích của việc Ấn Độ đóng tàu sân bay INS Vishal là nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.
Doi pho Trung Quoc, An Do dong tau san bay INS Vishal
Thiết kế của tàu sân bay hạt nhân INS Vishal.
Tàu sân bay hạt nhân lớp Vikrant thứ hai mang tên INS Vishal có lượng giãn nước 65.000 tấn và hơn 25.000 tấn so với tàu lớp Vikrant đầu tiên của nước này. Dự kiến, việc đóng tàu INS Vishal sẽ hoàn tất vào năm 2023. Sau khi được đưa vào hoạt động, tàu sân bay này sẽ là tàu chiến lớn nhất trong lịch sử Hải quân Ấn Độ.
Trung Quốc ngày càng trở nên quyết đoán hơn ở Biển Đông và Ấn Độ Dương kể từ khi hải quân nước này đưa tàu sân bay Liêu Ninh vào hoạt động năm 2012.
Theo nhiều tin tức có được, Bắc Kinh được cho là đang đóng các tàu sân bay mới và ráo riết tìm kiếm địa điểm để thiết lập một căn cứ hải quân ở Ấn Độ Dương. New Delhi coi các hành động này là mối đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia của Ấn Độ.
Trong khi đó, sau khi tàu INS Viraat ngừng hoạt động vào năm tới, Hải quân Ấn Độ chỉ có một tàu sân bay là INS Vikramaditya phục vụ. Bởi lẽ đó, New Delhi vừa thông qua 4,6 tỷ USD để đóng tàu sân bay INS Vishal được trang bị hệ thống phóng máy bay điện tử do General Atomics chế tạo.

Hậu trường lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Nga qua ảnh

Nhiếp ảnh gia Ilya Varlamov rất may mắn khi chụp được những tấm hình hậu trường lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng phát xít Đức hôm 9/5 ở Quảng trường Đỏ.

Rất vui vẻ nhưng nguyên tắc, những người lính này có nhiệm vụ từ chối bất cứ ai không có phận sự được phép đến gần những thiết bị quân sự chuẩn bị đi qua lễ đài trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng phát xít Đức trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow.
Rất vui vẻ nhưng nguyên tắc, những người lính này có nhiệm vụ từ chối bất cứ ai không có phận sự được phép đến gần những thiết bị quân sự chuẩn bị đi qua lễ đài trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng phát xít Đức trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow. 

Động đất mạnh 6,8 độ Richter rung chuyển Nhật Bản

(Kiến Thức) - Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển vùng bờ biển ngoài khơi đảo Honshu của Nhật Bản vào sáng ngày 13/5.

Cho tới nay, chưa có báo cáo về số người thương vong hay thiệt hại vật chất trong trận động đất này.
Dong dat o Nhat Ban 2015 manh 6,8 do Richter gan dao Honshu
Hậu quả một trận động đất ở Nhật Bản. (Ảnh minh họa)
Vụ động đất diễn ra vào lúc 6h13 (theo giờ địa phương) ngày 13/5. Tâm chấn nằm ở 119 km về phía đông nam Morioka dưới độ sâu 39 km. Trong khi Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ban đầu báo cáo rằng trận động đất này là 6,9 độ Richter thì Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đo là 6,6 độ Richter.

Ấn Độ chi 8 tỷ USD mua tàu chiến đối phó TQ

(Kiến Thức) - Chính phủ Ấn Độ vừa phê chuẩn kế hoạch mua sắm tàu chiến hiện đại trị giá 8 tỷ USD nhằm đối phó Hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.

Kể từ khi lên nhậm chức vào hồi năm ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tỏ rõ quyết tâm xây dựng một quân đội mạnh mẽ sau nhiều năm bỏ bê. Cụ thể nhất, New Delhi từng một phen khốn đốn sau khi tàu ngầm Trung Quốc cập cảng ở Sri Lanka. Sự kiện này nhắc nhở Ấn Độ cần phải tăng cường sức mạnh của lực lượng hải quân nhằm đối phó với Trung Quốc ngày càng lớn mạnh ở Ấn Độ Dương.
An Do chi 8 ty USD mua tau chien doi pho TQ
 Một sĩ quan Hải quân Ấn Độ rời khỏi tàu chiến INS Kolkata trong buổi lễ vận hành ở căn cứ hải quân Mumbai.
Ngày 16/2, Thủ tướng Modi đã triệu tập cuộc họp các thành viên ủy ban an ninh để phê duyệt kế hoạch mua sắm 7 tàu khu trục được trang bị các tính năng tàng hình - một nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này tiết lộ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới