Nghi can đánh chết cháu 17 tháng tuổi có biểu hiện ngáo đá

Google News

Nghi can đánh chết cháu 17 tháng tuổi Xeo Văn Nhi được xác định là có biểu hiện "ngáo đá" lúc gây án.

Chiều 24/11, thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Xeo Văn Nhi (19 tuổi, ngụ xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân của vụ án là bé Xeo Văn Khinh (17 tháng tuổi, cháu trai của Nhi).

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 23h ngày 20/11, Nhi đang nằm xem ti vi ở nhà anh Xeo Văn Lợi (anh trai Nhi) thì cháu Khinh tỉnh giấc, quấy khóc.

Chị Cụt Thị Nguyệt (vợ anh Lợi) dỗ con nhưng không nín. Nhi đi tới giật cháu bé trên tay chị Nguyệt rồi nói vợ chồng anh trai đi ra ngoài.

Khi vợ chồng anh Lợi ra ngoài sân thì bất ngờ Nhi khóa cửa, đập cháu bé vào cột nhà. Thấy cháu trai bất động, Nhi bỏ cháu bé xuống sàn nhà. Vợ chồng anh Lợi phá cửa xông vào thì Nhi chạy ra và bỏ trốn vào rừng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và tập trung lực lượng truy bắt nghi phạm Nhi.

Đến khoảng 14h chiều 21/11, khi Nhi đang trên đường quay trở lại nhà thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nhi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nhi sử dụng ma túy tổng hợp hơn một năm nay. Công an huyện Kỳ Sơn xác định, Nhi có biểu hiện “ngáo đá” trong lúc gây án.


Theo Tuổi Trẻ

Bình luận(0)