Nắng nóng diện rộng quay lại tấn công miền Bắc

Google News

(Kiến Thức) - Nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 7/6, nắng nóng diện rộng sẽ xảy ra ở các tỉnh Trung Bộ và vùng Đồng Bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17h.

Trước đó, ngày 6/6, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 37 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 37,4 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37,9 độ, Quảng Ngãi 38,0 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37,6 độ.

 Nắng nóng diện rộng quay lại miền Bắc. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 7/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Chiều tối nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Nam có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Hoàng Cường

Bình luận(0)