Miền Bắc rét đậm, mưa phùn, sương mù bao phủ

Google News

(Kiến Thức) - Dự báo thời tiết hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, mưa nhỏ rải rác. Khu vực vùng núi sương mù bao phủ. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc đang ở ngưỡng mạnh nhất. Hôm nay (2/2), nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu khiến vùng đồng bằng ven biển Bắc bộ có rét đậm, vùng núi cao có rét hại nặng. Theo đó, nhiệt độ đo được từ các trạm khí tượng miền Bắc sáng nay cho thấy núi Mẫu Sơn là khu vực rét nhất khi giảm chỉ còn 3 độ C.
Tại Hà Nội, nhiệt độ cũng giảm thêm 2 độ C so với sáng qua, khi đo được ở Láng là 11,8 độ C, núi Ba Vì 11,4 độ C. Tại thành phố Thái Bình là 13,2 độ C. Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 9,5 độ C. Sa Pa (Lào Cai) rét hại nặng với nền nhiệt giảm còn 6 độ C. Không khí lạnh xuống đến miền Trung gây mưa nhỏ rải rác cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa-Thiên Huế, trời rét, nhiệt độ về đêm không quá 18 độ C. Khu vực Nam Bộ thời tiết khá ổn định, không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 29 – 31 độ C.
Mien Bac ret dam, mua phun, suong mu bao phu
 Ảnh minh họa. 
Sáng sớm nay, hầu hết các khu vực vùng núi phía Bắc đều bị sương mù bao phủ. Dự báo với lượng ẩm còn cao như hiện tại thì sương mù sẽ còn kéo dài trong suốt cả ngày hôm nay. Tại khu vực đồng bằng, sương mù mỏng hơn với tầm nhìn xa từ 3 đến 4 km.
Tại miền Trung, gió Đông Bắc tiếp tục gây mưa trên diện rộng từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Không khí lạnh cũng khuếch tán xuống các tỉnh phía Nam . Các tỉnh phía Nam có nền nhiệt độ từ 19 – 22 độ C.
Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, phía Đông Bắc huyện đảo Trường Sa và Nam Biển Đông phía Nam huyện đảo Trường Sa thời tiết cũng rất xấu, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4 mét. Vùng biển ven bờ từ Ninh Thuận đến Vũng Tàu có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8. Biển động.
Dự báo thời tiết hôm nay 2/2/2015 trên đất liền:
Phía Tây Bắc Bộ : Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ, có nơi dưới 12 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ; riêng Điện Biên - Lai Châu 22 – 25 oC.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ, vùng núi có nơi dưới 10 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ, vùng núi có nơi 13 – 15 oC.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ, phía nam 22 – 25 oC.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27, phía nam 27 - 30 oC.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 oC.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 oC.
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 oC.
Minh Hiếu

>> xem thêm

Bình luận(0)