Mang dao, côn đi thu tiền “bảo vệ”

Google News

(Kiến Thức) - Đối tượng lợi dụng trời tối, khi một số xe đường dài đậu, đỗ hoặc bị hư hỏng thì dùng hung khí ra uy hiếp lấy tiền “bảo vệ” hàng hóa, phương tiện.

Ngày 22/8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thắng ( SN 1987), trú tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) về tội cưỡng đoạt tài sản.
  Đối tượng Nguyễn Văn Thắng bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Chỉ tính từ đầu năm 2013, đối tượng Nguyễn Văn Thắng đã cùng đồng bọn liên tiếp gây ra hàng chục vụ cưỡng đoạt tài sản của lái xe tải, xe khách đường dài.
Được biết, thời điểm để tên Thắng cùng đồng bọn “hành nghề” là lợi dụng trời tối, khi một số xe đường dài đậu, đỗ hoặc bị hử hỏng dọc đường, bọn chúng ra thu tiền "bảo vệ" hàng hoá, phương tiện. Trung bình mỗi xe các đối tượng thu được 1 đến 3 triệu đồng. Nếu các lái xe hoặc chủ xe không nộp tiền thì bọn chúng đe dọa và rút dao, côn uy hiếp buộc phải đưa tiền.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
P.Tuấn

Bình luận(0)