Dùng bằng giả, GĐ Sở Công thương Gia Lai chỉ bị cảnh cáo?

Google News

Giám đốc sở Công thương Gia Lai - Huỳnh Ngọc Tục bị phát hiện sử dụng giấy chứng nhận cấp 3 giả để học đại học, cao cấp chính trị.

Suốt 37 năm, ông Tục "che mắt” các cơ quan của tỉnh Gia Lai để được đề bạt, đảm nhiệm những chức vụ quan trọng. Điều khó hiểu, vụ việc bị phát giác, GĐ Sở Công Thương chỉ bị kỷ luật cảnh cáo, thời hiệu 12 tháng.
 Sau khi bị phát giác, ông Tục - Giám đốc Sở Công Thương chỉ bị kỷ luật cảnh cáo, thời hiệu 12 tháng.
Ủy ban kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy Gia Lai đã tiến hành kiểm tra, làm rõ. Theo đó, UBKT phát hiện ông Huỳnh Ngọc Tục - SN 1960, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở Công Thương không hề có bằng cấp 3 mà chỉ là giấy chứng nhận đã tốt nghiệp cấp 3 giả mạo.
Nhờ giấy chứng nhận “tốt nghiệp cấp 3” hệ bổ túc văn hóa, ông Huỳnh Ngọc Tục đã làm hồ sơ dự tuyển, học và tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hệ tại chức mở tại Gia Lai (1992-1996). Có bằng đại học, ông Tục được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia TPHCM phân viện tại Đà Nẵng (khóa 1998-2000).
Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Văn Tâm - GĐ Sở Nội vụ - khẳng định: “Ông Tục lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa để đi học là sai”. Sau đó, ông Huỳnh Ngọc Tục đã được đề bạt lên làm Chi cục trưởng Chi cục Quản lí thị trường tỉnh Gia Lai trong một thời gian dài, tiếp đến giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Mang Yang - một trong những huyện đông dân và lớn nhất tỉnh Gia Lai và mấy năm qua giữ chức GĐ Sở Công Thương đồng thời là Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ hiện tại.
Việc sử dụng giấy chứng nhận “tốt nghiệp” bị phanh phui, UBKT tỉnh ủy Gia Lai đã ra văn bản số 462-CV/UBKTTU và 463-CV/UBKTTU gửi Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia TPHCM, Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị thu hồi bằng đại học, bằng cao cấp lý luận chính trị đã cấp cho ông Tục. Căn cứ các sai phạm cũng như quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng của Tỉnh ủy đối với GĐ Sở Công Thương Huỳnh Ngọc Tục, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã ra quyết định kỷ luật tương tự về mặt chính quyền.
Chiếu Điều 13, Nghị định 34/2011/NĐ-CP - quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, việc sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu hình thức kỷ luật cách chức đối với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Điều lạ, GĐ Sở Huỳnh Ngọc Tục chỉ bị xử lí kiểu “châm chước” khiến dư luận đặt câu hỏi, hình thức kỷ luật cảnh cáo của các cơ quan hữu trách tỉnh Gia Lai đưa ra đã khách quan, công tâm và đúng quy định pháp luật?
Theo Đình Văn/LĐO

Bình luận(0)