Tưởng bệnh nặng hóa ra tiền mãn kinh

Google News

(Kiến Thức) - Ở giai đoạn tiền mãn kinh, nhiều phụ nữ xuất hiện những rối loạn về nội tiết, tim mạch, thần kinh, chuyển hóa... 

Chị Nguyễn Thị Liên (Phú Thọ) thấy người dạo này thường mặt bừng đỏ, người lúc nóng lúc lạnh, vã mồ hôi, ớn lạnh, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, dễ gắt gỏng, bồn chồn... Tưởng mình mắc bệnh nghiêm trọng nhưng đi khám, sau khi kể cho bác sĩ về lượng kinh nguyệt thì biết mình đang ở giai đoạn tiền mãn kinh.
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: Theo ThS Đỗ Việt Hương, khoa Sản phụ, Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, ở giai đoạn tiền mãn kinh, nhiều phụ nữ xuất hiện những rối loạn về nội tiết, tim mạch, thần kinh, chuyển hóa... dẫn đến hàng loạt những chứng trạng như bốc nóng (bốc hỏa), lo hãi vô cớ, mất ngủ, tăng huyết áp, rối loạn kinh nguyệt... 
Tần suất xuất hiện, mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng trên, nói chung có quan hệ mật thiết tới tình trạng sức khoẻ, đặc điểm thể chất và tâm lý, môi trường sống, cũng như tố chất văn hóa ở từng người. Tuy nhiên, không hiếm phụ nữ lại trải qua thời kỳ mãn kinh mà không thấy có triệu chứng gì khác thường. 
P.Hằng (ghi)

Bình luận(0)