Suýt tử vong khi đắp lá chữa mụn nhọt

Google News

(Kiến Thức) - Ông Đ.V.T. phải nhập Bệnh viện Bình Dân TPHCM cấp cứu vì hoại tử tầng sinh môn (khu vực hậu môn), bìu do đắp lá khi bị nổi mụn nhọt, sốt cao. 

Ông Đ.V.T. (55 tuổi ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) phải nhập Bệnh viện Bình Dân TPHCM cấp cứu vì hoại tử tầng sinh môn (khu vực hậu môn), bìu do đắp lá khi bị nổi mụn nhọt, sốt cao. Ông T. cho biết, ông bị một cái nhọt ở háng nhưng không đi khám bệnh mà tự lấy các loại lá cây đắp lên cái nhọt. Sau 7 ngày liên tục thì nhọt không hết mà nóng rát, mưng mủ, đau nhức hết toàn bộ bộ phận sinh dục và cả hậu môn.
 
Lời bàn: ThS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam Học, Bệnh viện Bình Dân TPHCM cho biết, bệnh T. bị hội chứng Fournier do con vi khuẩn hiếm khí tấn công, nếu không phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu tốt thì bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao. 
Do bệnh nhân bị bệnh tiểu đường lại bị mụn nhọt mà không đi khám bác sĩ tự ý đắp lá khiến cho bị nhiễm trùng, áp xe... rất nguy hiểm. Bác sĩ phải thoát lưu cho mủ chảy tra ngoài, đặt hậu môn tạm, chăm sóc tích cực, kháng sinh mạnh, cắt lọc các phần da hoại tử và tạo hình lại bìu cho bệnh nhân. Bệnh nhân phải nằm viện hơn 40 ngày. 
DB (ghi)

Bình luận(0)