Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Nghịch lý loại nhà thầu và ưu ái "sai sót không nghiêm trọng" [Kỳ 3]

Trong khi một số nhà thầu bị loại thẳng tay vì thiếu Quyết định xuất bản phẩm điện tử tại thời điểm đóng thầu, thì nhà thầu trúng thầu lại được chấp nhận bổ sung giấy tờ này sau đó 1 tháng với lý do "sai sót không nghiêm trọng".

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Báo cáo đánh giá E-HSDT và các văn bản giải quyết kiến nghị sau đó đã phơi bày sự khốc liệt cũng như những dấu hiệu bất thường, mâu thuẫn nghiêm trọng trong việc áp dụng các tiêu chí đánh giá tại Gói thầu số 1 do Sở GD&ĐT Tây Ninh làm chủ đầu tư

"Giấy phép con" loại bỏ đối thủ nặng ký

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT (số 1117/BC-SGM ngày 17/11/2025) do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Sài Gòn Mới lập, tiêu chí về "Quyết định xuất bản phẩm điện tử" đã phát huy tác dụng tối đa trong việc loại bỏ đối thủ cạnh tranh.

Cụ thể, tại bước đánh giá về kỹ thuật, Nhà thầu số 13 – Liên danh Nhà thầu Gói thầu số IB2500401119 (bao gồm Công ty TNHH Nhật Tân và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Giáo dục Phạm Gia) đã bị đánh giá "Không đạt".

Lý do được Tổ chuyên gia nêu rõ (tại Trang 9 Báo cáo đánh giá): "E-HSDT của nhà thầu chào thầu hàng hóa hạng mục 11 (Phần mềm toán học môn Toán GG-HH GeoGebra) và 12 (Phần mềm toán học GG-SX GeoGebra): Không có Quyết định xuất bản phẩm điện tử theo quy định pháp luật: Không đạt".

Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy sự cứng rắn của Tổ chuyên gia khi áp dụng tiêu chí đã được thiết lập trong E-HSMT. Liên danh Nhật Tân - Phạm Gia đã phải dừng bước vì không đáp ứng được yêu cầu pháp lý này tại thời điểm nộp hồ sơ.

Nghịch lý: Nhà thầu trúng thầu được bổ sung sau đóng thầu 1 tháng

Tuy nhiên, sự cứng rắn này dường như không được áp dụng một cách nhất quán. Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố ngày 21/11/2025, đã có kiến nghị của nhà thầu khác về tính hợp lệ của hồ sơ trúng thầu - Liên danh Gói thầu số 1 (do Công ty Năm Sáu Tám đứng đầu).

Theo tài liệu PV thu thập được, thời điểm đóng thầu của gói thầu là ngày 07/10/2025. Thế nhưng, các Quyết định xuất bản phẩm điện tử cho phần mềm toán học mà liên danh này chào thầu (của Công ty TNHH TGO SOFTWARE) lại được ký vào ngày 07/11/2025. Cụ thể là Quyết định số 114/QĐ-NXBTNMT và số 115/QĐ-NXBTNMT của Nhà xuất bản Tài Nguyên - Môi Trường và Bản đồ Việt Nam.

Điều này có nghĩa là, tại thời điểm đóng thầu, hồ sơ của Liên danh Gói thầu số 1 cũng không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, tương tự như trường hợp của Liên danh Nhật Tân - Phạm Gia.

screen-shot-2025-12-06-at-113451.png

Chủ đầu tư giải thích gì về "Sai sót không nghiêm trọng"?

Trong văn bản trả lời kiến nghị (Văn bản số 3222/SGDĐT-KHTC ngày 01/12/2025), Sở GD&ĐT Tây Ninh đã thừa nhận sự việc này, nhưng lại có cách lý giải gây tranh cãi.

Chủ đầu tư cho rằng: "Đến thời điểm có kết quả lựa chọn nhà thầu (ngày 21 tháng 11 năm 2025) sản phẩm Phần mềm toán học... của CÔNG TY TNHH TGO SOFTWARE là hàng hóa hợp lệ theo Luật Xuất bản và đáp ứng yêu cầu HSMT, minh chứng bằng các tài liệu do nhà thầu cung cấp kèm theo HSDT và yêu cầu làm rõ HSDT."

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT Tây Ninh đã viện dẫn quy định về "Sai sót không nghiêm trọng" (CDNT 26.1) để chấp nhận việc bổ sung này. Văn bản nêu rõ: "Việc chấp nhận này tiết kiệm được khoảng 1,7 tỷ đồng ngân sách".

Cách giải thích này đặt ra câu hỏi lớn về sự công bằng và nhất quán trong công tác đấu thầu. Tại sao cùng một thiếu sót về tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa, lại được đánh giá khác nhau đối với các nhà thầu khác nhau? Việc viện dẫn lý do tiết kiệm ngân sách để hợp thức hóa việc bổ sung tài liệu sau đóng thầu liệu có thỏa đáng và đúng quy định pháp luật?

Chênh lệch giá 13 tỷ đồng và những bất thường

Bên cạnh nghịch lý trong đánh giá kỹ thuật, tại vòng đánh giá tài chính, sự chênh lệch giá dự thầu cũng bộc lộ những bất thường.

Dựa trên Bảng xếp hạng tài chính (Trang 10-11 Báo cáo đánh giá):

  • Liên danh Gói thầu số 1 (Năm Sáu Tám - Phú Gia - Phú Quân) xếp hạng Nhất với giá 17.089.317.250 đồng.
  • Liên danh Tây Ninh (Công ty TNHH MTV TM DV XNK An Hùng - Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hoàn Cầu) xếp hạng nhì với giá 20.106.845.000 đồng (cao hơn khoảng 3 tỷ đồng).
  • Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh, một thương hiệu uy tín, xếp hạng XII (cuối bảng) với giá 30.398.498.000 đồng.

Sự chênh lệch lên tới hơn 13,3 tỷ đồng giữa nhà thầu trúng thầu và nhà thầu xếp hạng cuối là điều khó lý giải. Tại sao cùng một yêu cầu kỹ thuật, nhà thầu uy tín chào giá sát dự toán (hơn 30 tỷ đồng), trong khi "tân binh" lại có thể thực hiện với giá chỉ 17 tỷ đồng?

Phải chăng E-HSMT đã mở đường cho các dòng sản phẩm có chất lượng, xuất xứ khác nhau, ví dụ như hàng OEM giá rẻ, nhưng vẫn lách qua được các tiêu chí kỹ thuật nhờ việc "hợp thức hóa" giấy tờ (dù là bổ sung muộn)?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4] Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây"

Ngày 3/12/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh tiếp tục trả lời kiến nghị số RP2500013149 từ Liên danh Tiểu học Tây Ninh, liên quan đến gói thầu này.

Cụ thể, Liên danh Tiểu học Tây Ninh đã kiến nghị hủy kết quả trúng thầu đối với nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 1, với lý do hai sản phẩm phần mềm trúng thầu (Phần mềm toán học: Thống kê và xác suấtPhần mềm toán học: Hình học và đo lường) không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật pháp lý. Cụ thể, kiến nghị cho rằng Nhà xuất bản Đồng Nai, nơi nhà sản xuất (Công ty TNHH Tgo Software) đăng ký xuất bản và phát hành các sản phẩm này, chưa có chức năng xuất bản điện tử theo quy định.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết đã rà soát Hồ sơ dự thầu (HSDT) và các tài liệu làm rõ, xác định rằng Công ty TNHH Tgo Software được phép hoạt động phát hành, buôn bán các xuất bản phẩm của Công ty thông qua công văn số 03/XN-STTTT ngày 10/10/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ.
Hai phần mềm này có các chức năng bổ sung mở rộng (ví dụ, ngân hàng 250 bài tập tham khảo, sách tham khảo,...) đã được Nhà xuất bản Đồng Nai quyết định xuất bản.
Tuy nhiên, các Xuất bản phẩm điện tử của hai phần mềm đã được Nhà xuất bản Tài Nguyên - Môi Trường và Bản đồ Việt Nam quyết định xuất bản theo đúng quy định, với Quyết định số 114/QĐ-NXBTNMT và số 115/QĐ-NXBTNMT cùng ký ngày 07/11/2025.

    • Do đó, Sở khẳng định hai sản phẩm phần mềm này là hợp lệ theo quy định.
    • Đến thời điểm có kết quả lựa chọn nhà thầu (ngày 21 tháng 11 năm 2025), sản phẩm của Công ty TNHH TGO Software là hàng hóa hợp lệ theo Luật Xuất bản và đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu (HSMT).
    • Việc chấp nhận HSDT này, kể cả các sai sót không nghiêm trọng nếu HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu, là hợp lý và đã tiết kiệm được khoảng 1,7 tỷ đồng ngân sách.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, do Giám đốc Nguyễn Quang Thái ký , khẳng định kết quả trúng thầu là đúng quy định.

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Doanh nghiệp 2 tuổi vượt 14 đối thủ, giá trúng thầu giảm sốc 45% [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị dạy học hơn 31 tỷ đồng do Sở GD&ĐT Tây Ninh làm chủ đầu tư chứng kiến cuộc cạnh tranh kỷ lục của 15 nhà thầu. Kết quả, một liên danh do doanh nghiệp mới thành lập năm 2023 đứng đầu trúng thầu với mức giá giảm hơn 14 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 21/11/2025, ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Tây Ninh, đã ký Quyết định số 928/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu môn toán cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũ năm 2025 (Mã Thông báo mời thầu: IB2500401119).

Gói thầu này thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: "Ma trận" kỹ thuật trong E-HSMT và những kiến nghị bị bác bỏ [Kỳ 2]

Ngay khi E-HSMT gói thầu 31 tỷ đồng được phát hành, nhiều nhà thầu đã kiến nghị về các tiêu chí kỹ thuật bị cho là "khóa" thông số màn hình và yêu cầu pháp lý khắt khe về phần mềm. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Tây Ninh đã bảo lưu các tiêu chí này.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Gói thầu số 1 (IB2500401119) đã "nóng" lên ngay từ giai đoạn phát hành Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT). Trước thời điểm đóng thầu (ngày 07/10/2025), hệ thống đã ghi nhận nhiều văn bản yêu cầu làm rõ từ các nhà thầu tham dự, tập trung vào các tiêu chí được cho là thiếu tính cạnh tranh, có dấu hiệu định hướng sản phẩm cụ thể.

Nghi vấn "khóa" thông số màn hình hiển thị

Năm 2025 của Công ty Mai Sơn: Giải mã tần suất trúng thầu và những con số biết nói [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu đấu thầu năm 2025 cho thấy Công ty Mai Sơn trúng ít nhất 18 gói thầu tại TP HCM. Tần suất trúng thầu dày đặc và tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" là những chỉ dấu đáng chú ý.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 ghi dấu ấn đậm nét của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Mai Sơn trên bản đồ đấu thầu công tại khu vực Bình Dương (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh). Việc hệ thống hóa dữ liệu các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng được đã làm lộ diện một quy luật đáng quan ngại: Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt mức rất thấp, nhiều gói thầu chỉ mang tính tượng trưng.

18 gói thầu và tổng giá trị ấn tượng

Đọc nhiều nhất

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Ngày 28/11/2025, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phê duyệt hai gói thầu mua sắm với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,2%. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần A Chi Son góp mặt trong cả hai liên danh trúng thầu, trong khi đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Tin mới

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Ngày 28/11/2025, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phê duyệt hai gói thầu mua sắm với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,2%. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần A Chi Son góp mặt trong cả hai liên danh trúng thầu, trong khi đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Nhiệt điện Hải Phòng: Dimo Việt Nam trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ, tiết kiệm ngân sách 0,09%

Nhiệt điện Hải Phòng: Dimo Việt Nam trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ, tiết kiệm ngân sách 0,09%

Vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhờ giá dự thầu thấp hơn khoảng 3 triệu đồng, Công ty Dimo Việt Nam vừa được Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng phê duyệt trúng gói thầu cung cấp vật tư trị giá hơn 3,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này ở mức "siêu thấp".