Đằng sau việc Mỹ 'bật đèn xanh' cho Ukraine sản xuất hệ thống Patriot

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

AP đưa tin, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/7, Tổng thống Trump cho biết, Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Đây một tin vui đối với đối với Ukraine - quốc gia từ lâu đã mong muốn được Washington cấp phép sản xuất vũ khí này.

Cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 8/7, diễn ra với bầu không khí khác hẳn so với những cuộc gặp trước đó vốn kết thúc trong sự căng thẳng.

Ông chủ Nhà Trắng ca ngợi thiện chí của nhà lãnh đạo Ukraine trong việc đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

apmyukraine.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/7/2026. Ảnh AP/Alex Brandon.

“Thực tế là chúng ta đã phát triển được một mối quan hệ tốt đẹp. Thật khó tin”, Tổng thống Trump nói trong một cuộc họp báo với ông Zelensky, đồng thời cho biết thêm rằng ông tin một thỏa thuận chấm dứt chiến sự (Nga - Ukraine) sắp đạt được và Mỹ sẽ “làm việc để xây dựng một gói hỗ trợ an ninh nào đó” để cung cấp cho Ukraine.

Ông Trump nói thêm rằng Tổng thống Ukraine đã làm việc "rất hiệu quả" trong cuộc chiến, đồng thời cam kết sẽ cấp phép cho Kiev sản xuất hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot.

“Chúng tôi sẽ trao cho họ (Ukraine) quyền để chế tạo ra Patriot. Chúng tôi sẽ chỉ cho họ cách làm. Tôi nghĩ họ có thể tạo ra chúng khá nhanh chóng”, ông nói.

Tên lửa Patriot có chi phí đắt đỏ, nhu cầu trên thị trường lớn và quá trình sản xuất kéo dài. Trong nhiều năm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi đối tác cung cấp thêm hệ thống này. Gần đây, ông cũng đề nghị được cấp phép để Ukraine có thể tự sản xuất tên lửa Patriot trong nước.

Trong diễn biến liên quan, ngày 7/7, ông Zelensky tiếp tục đưa ra lời kêu gọi về việc cho phép Ukraine gia nhập NATO, nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Ukraine rất giàu kinh nghiệm và sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của NATO.

Tổng thống Zelensky khẳng định khả năng thích ứng và năng lực tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine.

Trong một tuyên bố sau Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 8/7, các nhà lãnh đạo NATO cam kết cung cấp cho Ukraine 80 tỷ đô la để giúp đáp ứng nhu cầu quốc phòng của nước này trong năm nay và năm tới, đồng thời nhấn mạnh “mối đe dọa lâu dài mà Nga gây ra đối với an ninh khu vực Euro-Atlantic”.

Về phần mình, Moscow từ lâu khẳng định việc Ukraine trở thành thành viên NATO là “không thể chấp nhận được”, coi đây là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga duy trì kênh đối thoại về Ukraine

Nguồn video: VTV

Tổng thống Zelensky nói G7 cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các nhà lãnh đạo G7 đã cam kết về việc hỗ trợ hơn nữa cho Ukraine.

AP đưa tin, các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp đã cam kết đẩy mạnh cung cấp năng lực phòng không cho Ukraine và đảm bảo nguồn cung năng lượng cho nước này.

"Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp đã mang lại những kết quả quan trọng cho Ukraine. Quan trọng nhất, chúng tôi đã nhất trí tăng cường hơn nữa khả năng phòng không của Ukraine", ông Zelensky, người tham dự cuộc họp, cho biết trên mạng X.

Tổng thống Zelensky nói Mỹ vẫn cung cấp vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ vẫn tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine, bất chấp cuộc chiến tại Iran.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/4 nói rằng, việc Mỹ chuyển giao vũ khí cho Ukraine không bị gián đoạn bất chấp cuộc chiến tại Iran. Ông tuyên bố những đợt tấn công tầm xa của Ukraine tiếp tục giáng đòn mạnh vào các nhà máy sản xuất và cơ sở dầu mỏ của Nga, gây thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Moscow.

Hiện chưa thể kiểm chứng độc lập các phát biểu của ông Zelensky, song các quan chức Nga xác nhận nhiều cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng ở các khu vực sâu hơn 1.000 km bên trong lãnh thổ Nga.

Ukraine tiếp tục tìm kiếm thỏa thuận vũ khí với đồng minh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ưu tiên hàng đầu của nước này là đảm bảo nhận được sự hỗ trợ để mua và xây dựng thêm các hệ thống phòng không.

Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Châu Âu hôm 15/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ưu tiên ngoại giao hàng đầu của Ukraine hiện nay là đảm bảo sự hỗ trợ của các đồng minh trong việc mua sắm và xây dựng thêm các hệ thống phòng không, trong bối cảnh Nga cảnh báo rằng các địa điểm sản xuất máy bay không người lái (UAV) và thiết bị khác cho Ukraine tại châu Âu có thể trở thành “mục tiêu tiềm tàng”.

“Mỗi ngày chúng tôi đều cần tên lửa phòng không khi Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công (vào Ukraine)”, ông Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Đọc nhiều nhất

Tin mới