Công ty Hồng Hà Vina trúng thầu sát giá tại phường Đông Hưng Thuận, TP HCM [Kỳ 1]

Công ty Hồng Hà Vina liên tiếp trúng thầu tại phường Đông Hưng Thuận, TP HCM với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp 0% và 0,99%. Dư luận đang đặt dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh và quy trình thẩm định giá của chủ đầu tư khi đối thủ mạnh bất ngờ trượt ở bước đánh giá kỹ thuật bởi lỗi sơ đẳng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong năm 2026, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina liên tục được công bố trúng nhiều gói thầu xây lắp và công ích trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, TP HCM. Điều đáng bàn là các gói thầu này đều có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức hạn chế, thậm chí có gói thầu ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm 0%. Thực tế này đang đặt ra nhiều bài toán cân não về tính cạnh tranh thực chất, sự công bằng, minh bạch cũng như hiệu quả phân bổ dòng vốn đầu tư công tại chính quyền cấp cơ sở.

Những con số tiết kiệm chạm đáy và kịch bản đối thủ trượt thầu khó hiểu

Cụ thể, tại gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, Cải tạo Văn phòng khu phố phường Đông Hưng Thuận mang mã số thông báo mời thầu IB2600210952, những con số trích xuất từ hồ sơ đã cho thấy một bức tranh quản lý ngân sách rất đáng chú ý. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 93/QĐ-VP ngày 02/06/2026 do ông Lê Duy Giáp, chức vụ Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Đông Hưng Thuận ký ban hành, công nhận Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina là đơn vị trúng thầu hợp pháp.

Giá dự toán của gói thầu này được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ở mức 1.660.401.289 đồng. Trong khi đó, giá trúng thầu chính thức của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina được xác định là 1.643.893.766 đồng. Bằng một phép tính toán học cơ bản, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước tại gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng này chỉ hơn 16 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ở mức 0,99%.

qd11.jpg
qd12.jpg
qd13.jpg
Nguồn: MSC

Đi sâu vào bóc tách báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu S400 thực hiện, dư luận không khỏi băn khoăn về kịch bản loại thầu của đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Hồ sơ ghi nhận Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ đã chủ động tham gia nộp hồ sơ và bỏ thầu với mức giá cực kỳ cạnh tranh là 1.435.721.623 đồng, giảm sâu đến 13,5% so với giá trần của gói thầu. Tuy nhiên, dù đưa ra một phương án tài chính có lợi vô cùng lớn cho ngân sách địa phương, doanh nghiệp này lại lập tức bị loại ở bước đánh giá năng lực kỹ thuật.

Lý do trượt thầu được tổ chuyên gia trích dẫn nguyên văn là do đề xuất biện pháp tổ chức thi công sơ sài, tiến độ quá đại khái, đồng thời thiếu hoàn toàn biểu đồ huy động nhân sự và thiết bị thi công theo yêu cầu bắt buộc của hồ sơ mời thầu. Việc một nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp đi dự thầu nhưng lại để thiếu sót những tài liệu căn bản nhất đã gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi tuyệt đối cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina trúng thầu sát giá dự toán.

Đánh giá về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết, hiện tượng một đối thủ bỏ giá cực thấp nhưng để trượt ở một lỗi kỹ thuật sơ đẳng trong hồ sơ năng lực thường khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn. Dù lỗi kỹ thuật là căn cứ loại bỏ hợp lệ theo quy định, nhưng khi kịch bản này diễn ra giúp một nhà thầu quen mặt dễ dàng băng băng về đích với giá cao sát trần, các cơ quan chức năng cần thiết phải vào cuộc rà soát quy trình rạch ròi, loại trừ các dấu hiệu dàn xếp hồ sơ làm quân xanh lót đường. Những hành vi này vi phạm nghiêm trọng các điều cấm trong hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Điểm nghẽn tối ưu hóa chi phí tại gói thầu chỉ định thầu rút gọn

Sự việc sát giá dự toán tại phường Đông Hưng Thuận không chỉ dừng lại ở gói thầu xây lắp văn phòng khu phố nêu trên. Đáng chú ý hơn, tại gói thầu dịch vụ phi tư vấn xây dựng cổng chào trang trí tại giao lộ đường Trường Chinh với đường Nguyễn Văn Quá và giao lộ đường Trường Chinh với Phan Văn Hớn, bức tranh tối ưu hóa ngân sách công càng bộc lộ rõ điểm nghẽn. Đây là gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Tại Quyết định số 84/QĐ-VP ngày 06/05/2026 cũng do ông Lê Duy Giáp, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Đông Hưng Thuận ký phê duyệt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina tiếp tục được xướng tên trúng thầu với tư cách là nhà thầu duy nhất được chỉ định. Giá dự toán gói thầu được phê duyệt là 186.735.194 đồng, và giá trúng thầu chính xác đến từng toán số hàng đơn vị cũng là 186.735.194 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức 0,00% tuyệt đối, không giảm trừ được một đồng nào cho nguồn vốn công ích của địa phương.

Chuyên gia đấu thầu Lê Hân phân tích, chiếu theo các quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành, yêu cầu về việc bảo đảm tính cạnh tranh, tối ưu hóa dòng vốn chi tiêu công là nhiệm vụ cốt lõi của mọi chủ đầu tư. Mặc dù đây là gói dịch vụ phi tư vấn và không bắt buộc áp dụng mức tiết kiệm cứng giảm tối thiểu 5% như gói thầu xây lắp quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhưng việc đàm phán thương thảo hợp đồng đạt tỷ lệ tiết kiệm 0% tuyệt đối thể hiện sự thiếu quyết liệt của cơ sở trong việc tối ưu ngân sách.

Việc để xảy ra tình trạng các gói thầu trúng sát giá, tỷ lệ tiết kiệm chạm đáy đi ngược lại tinh thần chỉ đạo quyết liệt của cơ quan quản lý nhà nước tại Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính.

Yêu cầu khắt khe về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu

Từ những dữ liệu thu thập được trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bài toán trách nhiệm quản lý dòng vốn đầu tư công đang được quy chiếu trực tiếp về Chủ đầu tư là Văn phòng HĐND và UBND phường Đông Hưng Thuận. Đặc biệt, trong bối cảnh nền hành chính quốc gia bước vào kỷ nguyên quản lý mới, tinh gọn bộ máy và trao quyền tự chủ tài chính tối đa cho cấp cơ sở, yêu cầu về sự minh bạch và trách nhiệm giải trình lại càng được đặt lên hàng đầu. Quyền lực dòng vốn càng được phân cấp mạnh mẽ về cơ sở theo mô hình quản lý mới thì cơ chế hậu kiểm, trách nhiệm giải trình càng phải khắt khe.

Những dấu hiệu bất thường trong khâu đánh giá loại bỏ đối thủ cạnh tranh Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ, cũng như khâu thương thảo giá trị các gói thầu công ích đang cần một lời giải thích minh bạch từ ông Lê Duy Giáp cùng các bộ phận chuyên môn. Điều này nhằm chứng minh nguồn vốn ngân sách đã thực sự được sử dụng một cách hiệu quả, tuân thủ nghiêm minh các quy định pháp luật hiện hành và loại trừ hoàn toàn các dấu hiệu "cài cắm" hoặc định hướng nhà thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Hiện tượng độc thầu tại phường Trung Mỹ Tây, TP HCM: Dấu hỏi tư vấn Nhật Minh Tiến

Kỷ cương tiết kiệm ngân sách và trách nhiệm tối ưu hóa chi phí đầu tư công

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thắt chặt chi tiêu công và tối ưu hóa mọi nguồn lực tài chính, hệ thống pháp luật về đấu thầu đã thiết lập những quy tắc nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng lãng phí ngân sách nhà nước. Các điểm nghẽn về tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại địa phương cần được soi chiếu nghiêm ngặt dưới lăng kính của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 cùng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành.

Cơ sở pháp lý then chốt đầu tiên phải nhắc đến là Nghị định 214/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 8 năm 2025, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Cụ thể, tại điểm e khoản 2 Điều 78 của Nghị định này đã quy định rất rõ ràng về trách nhiệm thương thảo giảm giá. Theo đó, đối với gói thầu xây lắp áp dụng chỉ định thầu có tính chất tương tự gói thầu đã thực hiện tốt trong vòng 05 năm trước đó, chủ đầu tư và nhà thầu bắt buộc phải tiến hành thương thảo về giá, bảo đảm tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu 5% so với giá gói thầu được duyệt. Quy định này chính là chốt chặn pháp lý quan trọng, ngăn ngừa việc các chủ đầu tư tùy tiện phê duyệt giá trúng thầu sát với giá dự toán ban đầu đối với các gói xây dựng hạ tầng công ích.

Bên cạnh đó, tinh thần thượng tôn kỷ cương ngân sách còn được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh thông qua Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2026. Chỉ thị yêu cầu cá nhân hóa trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống lãng phí, tiêu cực, bảo đảm tiết kiệm tối đa trong suốt quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Việc để xảy ra tình trạng các gói thầu trúng sát giá trần, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,00% hoặc dưới 1% chính là biểu hiện của sự buông lỏng quản lý và thiếu quyết liệt trong đàm phán.

Nhằm hiện thực hóa và siết chặt kỷ cương này, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5557/BTC-QLĐT vào ngày 05 tháng 5 năm 2026 hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công. Văn bản này quán triệt sâu sắc việc phải chủ động rà soát, cắt giảm các chi phí không cần thiết trong dự toán và tổng mức đầu tư. Bộ Tài chính yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu khi tiến hành các trường hợp chỉ định thầu phải chủ động thương thảo mức tiết kiệm tối ưu, phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường, kiên quyết loại bỏ tư duy làm cho có thủ tục để hợp thức hóa hồ sơ. Chiếu theo các quy định nêu trên, các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước hoàn toàn có đầy đủ cơ sở pháp lý để vào cuộc rà soát lại toàn bộ quy trình nhằm bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật.

Gói thầu xây dựng tại phường Gia Định: Hiệu quả tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,11%

Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Gia Định vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói nâng cấp đường Lê Trực trị giá hơn 15 tỷ, sau quá trình đàm 

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu xây dựng thuộc dự án nâng cấp cải tạo đường Lê Trực và cụm hẻm đường Lê Trực, đường Hoàng Hoa Thám, đường Nơ Trang Long, đường Lê Quang Định, phường Gia Định vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng. Kết quả ghi nhận tại quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 76/QĐ-QLDA ngày 23/06/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Gia Định - Đàm Nhật Quang ký ban hành.

Diễn biến gói thầu và bài toán gói thầu vượt giá trần

Gói thầu xây lắp tại phường Bình Quới: Hiệu quả tiết kiệm ngân sách 1,15%

Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Bình Quới vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thi công xây dựng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 1,15%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới - Nông Quốc Hùng đã ký ban hành Quyết định số 69/QĐ-BQLDA-QLCT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án nâng cấp các tuyến đường khu vực lô chữ CXTĐ (bao gồm Lô L, N, đường trước CVTĐ từ Lô A-B-G, đường mặt chẵn Lô A (chợ TĐ), đường mặt chẵn lô E (chợ TĐ), đường quanh CVTĐ, đường Lô G, lô S, CXTĐ) tại địa bàn phường Bình Quới, TP HCM.

qd1-30.jpg

Dấu hỏi tính cạnh tranh từ gói thầu 16,6 tỷ đồng tại phường Phú Lâm do DHHOME trúng thầu [Kỳ 1]

Dù có nhà thầu bỏ giá thấp hơn tới 1,49 tỷ đồng, gói thầu 16,6 tỷ đồng tại Trường Tiểu học Trương Công Định do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lâm phê duyệt vẫn rơi vào tay Liên danh DHHOME với mức tiết kiệm siêu thấp 0,42%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh mô hình hành chính mới được áp dụng đồng bộ, việc phân cấp tự chủ tài chính cho cấp cơ sở (cấp xã/phường) đòi hỏi trách nhiệm giải trình và sự minh bạch cao độ từ các chủ đầu tư. Tuy nhiên, công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công qua hoạt động đấu thầu tại địa bàn phường Phú Lâm, TP HCM đang xuất hiện những con số "biết nói", đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế đối với dòng vốn ngân sách nhà nước.

Bức tranh đấu thầu tại phường Phú Lâm: Hiệu quả kinh tế nhỏ giọt

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Giải pháp chấn chỉnh hoạt động đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Hàm Thuận Nam [Kỳ 5]

Giải pháp chấn chỉnh hoạt động đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Hàm Thuận Nam [Kỳ 5]

Trước những điểm mờ về tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 0% và sự xuất hiện dày đặc của một nhóm nhà thầu quen mặt, các chuyên gia pháp lý kiến nghị cần có biện pháp thanh tra toàn diện để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật trong quản lý vốn đầu tư công tại Phòng Kinh tế xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng.