Xây lắp Điện 689 trúng thầu tại TP Đồng Nai: Dấu hỏi cạnh tranh [Kỳ 1]

Xây lắp Điện 689 trúng nhiều gói thầu tại TP Đồng Nai với tỷ lệ tiết kiệm thấp, vắng bóng đối thủ cạnh tranh, đặt ra dấu hỏi về tính minh bạch.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong năm 2026, Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 689 liên tục ghi dấu ấn tại các dự án đầu tư công trên địa bàn TP Đồng Nai. Việc một doanh nghiệp thường xuyên trúng thầu tại cùng một địa bàn hành chính không phải là hiện tượng hiếm gặp. Tuy nhiên, khi đi sâu vào bóc tách hồ sơ chi tiết tại hàng loạt gói thầu do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Đồng Nai (trước đây là cấp tỉnh) và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Xuân Lập (TP Đồng Nai) làm chủ đầu tư, một bức tranh khác về tính cạnh tranh cũng như hiệu quả tối ưu hóa ngân sách nhà nước dần bộc lộ những dấu hiệu cần làm rõ.

Diễn biến kỹ thuật và câu chuyện cạnh tranh tại Gói thầu số 24

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, sự tham gia của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 689 tại các gói thầu xây lắp điện trên địa bàn TP Đồng Nai thường ghi nhận những đặc trưng cạnh tranh đáng chú ý. Bên cạnh các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng rơi vào trạng thái độc thầu không có đối thủ, thì tại gói thầu có nhiều nhà thầu tham dự, đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại bị loại do các sự cố kỹ thuật về hồ sơ pháp lý trong quá trình nộp hồ sơ dự thầu.

Điển hình là Gói thầu số 24 (xây dựng và thiết bị): Thi công hệ thống điện chiếu sáng thuộc Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 (mã số E-TBMT: IB2600098085). Gói thầu này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai làm chủ đầu tư, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của tuyến cao tốc huyết mạch.

Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt ban đầu tại Quyết định số 130/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 05/02/2026 và điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 192/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 04/3/2026, giá gói thầu được xác định ở mức 10.329.170.574 đồng.

Đến ngày 21/04/2026, ông Nguyễn Linh – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai (ký thay Giám đốc) đã ký ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 361/QĐ-BQLDAĐTXD, phê duyệt cho Liên danh thi công Gói thầu số 24 (gồm Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 689 và Công ty TNHH Năng lượng xanh Hòa Phát) trúng thầu với mức giá chính thức sau hiệu chỉnh làm tròn là 9.521.582.000 đồng (giá dự thầu gốc khi mở thầu qua mạng là 9.521.584.572 đồng). Tại gói thầu này, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt mức 7,82% (tương đương tiết kiệm được 807.588.574 đồng).

1.jpg
2.jpg
Nguồn MSC

Mặc dù gói thầu đạt được hiệu quả kinh tế khả quan về mặt tài chính, song dư luận đặc biệt quan tâm đến diễn biến chấm thầu của Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vina (VINA). Gói thầu thu hút 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu – một con số kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh sòng phẳng về kỹ thuật và giá cả. Tuy nhiên, đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng Trần Minh đã bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ pháp lý đầu tiên của e-HSDT.

Cụ thể, theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 81/BCĐG-VINA ngày 14/04/2026, nhà thầu Trần Minh đã đính kèm thư bảo lãnh dự thầu số 0682BG2600133 do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh KCN Biên Hòa phát hành ngày 24/03/2026, giá trị bảo lãnh là 150.000.000 đồng, có thời gian hiệu lực 180 ngày kể từ ngày 26/03/2026. Do bên mời thầu thực hiện điều chỉnh gia hạn thời điểm đóng thầu thực tế từ ngày 26/03/2026 sang ngày 28/03/2026, thời gian hiệu lực bảo lãnh thầu của nhà thầu Trần Minh mặc nhiên bị ngắn hơn yêu cầu tối thiểu của e-HSMT (bắt buộc phải tính từ thời điểm đóng thầu thực tế là ngày 28/03/2026). Tổ chuyên gia đã kết luận loại nhà thầu Trần Minh do bảo lãnh dự thầu không hợp lệ về mặt thời gian hiệu lực. Sự cố hụt ngày bảo lãnh thầu đáng tiếc này đã trực tiếp loại bỏ nhà thầu Trần Minh ngay từ bước đánh giá pháp lý sơ bộ.

Đối thủ còn lại là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Phú Thọ mặc dù vượt qua bước đánh giá kỹ thuật với số điểm khá cao là 85,7/100 điểm (so với 89,4/100 điểm của Liên danh Công ty 689) và đạt năng lực kinh nghiệm, nhưng lại bỏ giá dự thầu rất cao là 10.276.471.540 đồng (chỉ giảm khoảng 0,51% so với giá gói thầu). Kết quả là Công ty Điện Phú Thọ xếp hạng thứ hai về mặt tài chính, nhường cơ hội trúng thầu cho Liên danh của Công ty 689.

Dấu hiệu độc thầu và tỷ lệ tiết kiệm thấp tại phường Xuân Lập?

Tại một diễn biến khác, tình trạng đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự tiếp tục xuất hiện tại Gói thầu số 06: Xây dựng và Thiết bị thuộc dự án Cải tạo Vỉa hè, Vịnh đỗ xe và Ngầm hoá đường điện Đường số 1, Khu phố Trung Tâm (Đoạn từ Trường Tiểu học Xuân Lập đến giao với Đường Xuân Lập - Hàng Gòn). Gói thầu này mang mã số E-TBMT IB2600320873, do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Xuân Lập (TP Đồng Nai) làm chủ đầu tư.

Căn cứ Quyết định phê duyệt KHLCNT số 86/QĐ-TTDVTH ngày 19/06/2026, giá gói thầu được xác định ở mức 6.534.557.678 đồng. Theo biên bản mở thầu qua mạng và kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An, gói thầu này ghi nhận duy nhất Liên danh gói thầu số 06 (gồm Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 689 và Công ty TNHH Xây dựng Đông Nhật Huy) dự thầu.

2-9314.jpg
Nguồn MSC

Do là đơn vị duy nhất tham gia nộp hồ sơ, liên danh này đã vượt qua các bước đánh giá để được lựa chọn trúng thầu. Cụ thể, ngày 09/07/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Xuân Lập Nguyễn Đoàn Thanh Thủy đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 115/QĐ-TTDVTH, công nhận Liên danh gói thầu số 06 trúng thầu với giá 6.358.713.080 đồng. Với kết quả trúng thầu sát giá dự toán này, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước tại dự án đạt là 2,69% (tương đương giảm giá được 175.844.598 đồng).

Bài toán trách nhiệm giải trình của Người đứng đầu

Đánh giá về bức tranh dữ liệu dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: "Căn cứ vào Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cốt lõi: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Khi phân tích các số liệu tại các gói thầu trên địa bàn, việc nhà thầu trúng thầu trong bối cảnh vắng bóng hoàn toàn đối thủ, hoặc đối thủ trượt thầu đáng tiếc vì những lỗi kỹ thuật pháp lý cơ bản như hiệu lực bảo lãnh dự thầu là những điểm nghẽn lớn trong khâu thẩm định tính cạnh tranh sòng phẳng. Hơn thế nữa, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính đã quán triệt rất rõ yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng đấu thầu mang tính hình thức, khép kín. Các biểu hiện hạn chế tính cạnh tranh dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm thấp không chỉ là vấn đề năng lực của nhà thầu mà còn phản ánh năng lực thiết lập, vận hành môi trường đấu thầu khách quan của Bên mời thầu".

Từ những phân tích khách quan trên, dư luận hoàn toàn có cơ sở để đặt ra câu hỏi lớn về tính hiệu quả, khách quan trong công tác lập, thẩm định hồ sơ mời thầu (e-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (e-HSDT) tại các dự án. Đã đến lúc, bài toán trách nhiệm giải trình phải được thực thi một cách nghiêm túc bởi những người đứng đầu các chủ đầu tư, bên mời thầu, cụ thể là ông Nguyễn Linh – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai (người ký phê duyệt kết quả Gói thầu số 24) và bà Nguyễn Đoàn Thanh Thủy – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Xuân Lập, TP Đồng Nai (người ký phê duyệt kết quả Gói thầu số 06). Kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cần sớm vào cuộc kiểm tra chéo, rà soát lại toàn bộ hồ sơ của các gói thầu này để đánh giá chính xác mức độ tuân thủ pháp luật, qua đó bảo vệ tối đa hiệu quả sử dụng hàng chục tỷ đồng vốn đầu tư công, kiến tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh thực chất.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Giải mã tính cạnh tranh tại các gói thầu của Xây lắp Điện 689

NGUYÊN TẮC CỐT LÕI VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ: Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Việc tách rời hoặc xem nhẹ một trong bốn yếu tố này đều dẫn đến hệ quả làm sai lệch bản chất cốt lõi của hoạt động đấu thầu và gây thất thoát, lãng phí cho nguồn vốn đầu tư công của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã thiết lập hành lang pháp lý vô cùng chặt chẽ về điều kiện bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. Theo đó, nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải hoàn toàn độc lập về mặt pháp lý và độc lập về mặt tài chính đối với các chủ thể liên quan như: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Cơ quan, tổ chức thực hiện việc thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cũng như kết quả lựa chọn nhà thầu. Quy định này nhằm triệt tiêu từ gốc các mối quan hệ đan chéo, cản trở sự minh bạch và khách quan trong việc đánh giá hồ sơ.

Hơn thế nữa, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC luôn nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc bảo vệ tính cạnh tranh khách quan. Đặc biệt, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc kiên quyết khắc phục tình trạng đấu thầu mang tính hình thức, khép kín, hiện tượng "một mình một ngựa" dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp. Mọi dấu hiệu bất thường như đối thủ liên tục trượt thầu đáng tiếc vì những lỗi kỹ thuật, tỷ lệ giảm giá nhỏ giọt cần được các cơ quan quản lý nhà nước đưa vào diện xem xét, hậu kiểm chặt chẽ. Điều này không chỉ nhằm đánh giá lại trách nhiệm, năng lực của tổ chuyên gia và đơn vị tư vấn đấu thầu mà còn trực tiếp quy trách nhiệm giải trình của người đứng đầu Chủ đầu tư trong việc tuân thủ pháp luật, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho dòng vốn ngân sách.

Đại học Kiến trúc TP HCM: 2 nhà thầu cạnh tranh gói xây lắp 3,7 tỷ

Gói thầu thi công xây lắp 3,7 tỷ đồng tại Trường Đại học Kiến trúc TP HCM thu hút 2 nhà thầu tham gia dự thầu, ghi nhận mức giảm giá sâu tới 7,91%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trường Đại học Kiến trúc TP HCM đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp các phòng Hội thảo và văn phòng làm việc các Khoa thuộc Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh". Dự án có tổng mức đầu tư 5.620.183.324 đồng, sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Trong đó, hạng mục quy mô lớn nhất là Gói thầu Thi công xây lắp (mã TBMT: IB2600334392), có giá gói thầu được phê duyệt là 3.725.467.338 đồng.

Gói thầu được ban hành theo Quyết định phê duyệt dự án số 647/QĐ-ĐHKT ngày 16/06/2026, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 655/QĐ-ĐHKT ngày 18/06/2026 và Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 693/QĐ-ĐHKT ngày 03/07/2026 do PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP HCM ký. Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện 90 ngày.

Ba gói thầu chục tỷ của Việt Đức Thành tại TP HCM: "Một mình một ngựa" [Kỳ 2]

Cả 3 gói thầu giao thông hơn 45,5 tỷ của Công ty Việt Đức Thành tại TP HCM đều rơi vào cảnh độc diễn, trúng sát nút với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, đặt ra dấu hỏi về cạnh tranh.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mục tiêu tối thượng của đấu thầu rộng rãi qua mạng là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho nguồn vốn đầu tư công. Thế nhưng, hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Cầu đường Việt Đức Thành (mã số thuế: 3701791429) tại địa bàn TP HCM trong những tháng đầu năm 2026 đang bộc lộ những điểm nghẽn đáng quan ngại về tính cạnh tranh thực tế. Việc toàn bộ các gói thầu quy mô chục tỷ đồng của nhà thầu này đều rơi vào trạng thái "một mình một ngựa" đã khiến công tác tổ chức đấu thầu rộng rãi có nguy cơ trở nên mang tính hình thức, làm giảm sút nghiêm trọng hiệu số tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Điểm nghẽn cạnh tranh và hiệu quả tiết kiệm

Đồng Nai: Cẩm Mỹ HD trúng gói thầu gần 6 tỷ đồng tại xã Xuân Đông [Kỳ 1]

Công ty Cẩm Mỹ HD làm thành viên Liên danh Đường tổ 6 ấp 10 vừa trúng gói thầu gần 6 tỷ đồng tại xã Xuân Đông với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,03%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đông (TP Đồng Nai) - ông Lê Thành Nhân vừa ký Quyết định số 167/QĐ-TTDVTH ngày 28/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước thuộc dự án Đường tổ 6 ấp 10.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Đường tổ 6 ấp 10. Giá trúng thầu được phê duyệt là 5.889.246.117 đồng, so với giá dự toán gói thầu 5.950.381.000 đồng (theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã số PL2600167201 phê duyệt tại Quyết định số 86/QĐ-DVTH ngày 05/06/2026). Mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 61.134.883 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá xấp xỉ 1,03%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới