Muốn thử ADN, phải lấy mẫu như thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Có nhiều cách để lấy mẫu, tốt nhất là cả cha và con cùng đến nơi xét nghiệm để lấy mẫu. 

Hỏi: Tôi muốn xác minh ADN xem mình có đúng là cha đẻ của đứa con do vợ tôi mới sinh hay không thì phải lấy mẫu như thế nào? - Nguyễn Đắc Nam (Bình Dương).
 
GS Lê Đình Lương, Tổng Thư ký Hội Di truyền học Việt Nam: Có nhiều cách để lấy mẫu, tốt nhất là cả cha và con cùng đến nơi xét nghiệm để lấy mẫu. Trường hợp không có điều kiện đến tận nơi thì có thể tự lấy mẫu theo chỉ dẫn của nhân viên lấy mẫu bằng cách lấy máu tươi hoặc máu khô, với mẫu máu khô thì chuẩn bị một miếng vải trắng không chứa nilon, thấm máu vào miếng vải, phơi khô và đóng kín lại. 
Lấy mẫu tế bào phía sau má bằng cách dùng tăm bông cho vào bên trong miệng, phía má, lấy tăm bông di qua di lại để lấy tế bào chết, phơi khô và gói kín lại. Cũng có thể lấy mẫu móng tay, móng chân, mẫu tóc, râu, mẫu cuống rốn, nước súc miệng...
PV (ghi)

Bình luận(0)