Cầu thủ Anh bị sa thải vì lạm dụng tình dục trẻ em

Google News

Tyrell Robinson nhận quyết định thanh lý hợp đồng từ CLB Bradford sau khi bị cảnh sát cáo buộc phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em tại Anh.
 
 

Theo Sky Sports, Robinson bị cáo buộc hành vi lạm dụng tình dục trẻ em vào tháng 8/2018 và chịu án phạt cấm thi đấu tạm thời từ CLB Bradford City ở giải hạng Tư tại Anh. Cảnh sát Anh kết luận Robinson có tội, phải hầu tòa vào tháng 4 năm nay và đối diện nguy cơ ngồi tù.
“CLB Bradford quyết định thanh lý hợp đồng của Robinson vì hành vi sai trái. Phía CLB không bình luận gì thêm về vấn đề này”, phát ngôi từ Bradford cho hay.
Cau thu Anh bi sa thai vi lam dung tinh duc tre em
Robinson (áo đỏ) trong màu áo Bradford. Ảnh: Getty. 
Robinson là cầu thủ trưởng thành ở lò đào tạo trẻ Arsenal. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2017, tiền vệ này gia nhập Bradford theo dạng chuyển nhượng tự do. Bốn năm trước, Bradford còn thi đấu tại giải hạng Ba. CLB này đã rơi xuống hạng Tư, cấp độ thấp nhất trong hệ thống giải vô địch quốc gia tại xứ sở sương mù.
Robinson là cầu thủ chuyên nghiệp tiếp theo tại Anh gặp rắc rối vì hành vi tấn công tình dục trẻ em. Bóng đá Anh từng ghi nhận một loạt trường hợp cầu thủ dính vào bê bối này. Cái tên được biết tới nhiều nhất là Adam Johnson.
Johnson từng là tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Anh. Anh khoác áo Man City, sau đó gia nhập Sunderland trong giai đoạn sự nghiệp bị chững lại. Năm 2016, Johnson ngồi tù 6 năm vì bị cáo buộc hành vi hiếp dâm trẻ em. Cựu tiền vệ Man City đã ra tù trước thời hạn hồi tháng 3/2019 và mãi mãi chia tay giấc mơ sân cỏ.

Theo Viết Tuệ/ Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)