Công an Lào Cai ngăn chặn hành vi 'kéo vợ' không đúng phong tục

Anh Giàng Seo Phòng đã đến nhà chị Thào Thị Cú để bắt chị này theo phong tục “kéo vợ”. Do không đồng thuận, chị Cú đã bỏ chạy lên Công an xã trình báo.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, khoảng 9h ngày 2/12, Công an xã Xuân Quang (Lào Cai) tiếp nhận tin báo của chị Thào Thị Cú (sinh năm 2005, trú tại thôn Xả Hồ, xã Xuân Quang; dân tộc Mông) về việc khoảng 8h cùng ngày, anh Giàng Seo Phòng (sinh năm 2002, trú tại thôn Phìn Giàng, xã Xuân Quang; dân tộc Mông) đã đến nhà để thực hiện hành vi bắt chị Cú theo phong tục “kéo vợ”. Do không đồng thuận, chị Cú đã bỏ chạy lên Công an xã trình báo và đề nghị được hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Quang nhanh chóng xác minh, tiếp cận hiện trường và đến nơi cư trú của Giàng Seo Phòng để làm việc, tuyên truyền và vận động. Tổ công tác phân tích, giải thích rõ rằng hành vi bắt người khi không có sự đồng ý của người nữ là vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền tự do và thân thể của công dân, có thể bị xử lý theo quy định hiện hành.

1.jpg
Công an xã Xuân Quang đến nơi cư trú của anh Giàng Seo Phòng để làm việc, tuyên truyền và vận động.

Qua làm việc, Giàng Seo Phòng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và tự nguyện viết cam kết không tái phạm.

Từ vụ việc trên, Công an xã Xuân Quang đề nghị bà con nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông tuyệt đối không thực hiện hủ tục “kéo vợ” khi không có sự đồng thuận; luôn tôn trọng quyền và nguyện vọng của mỗi cá nhân, góp phần xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ.

Khi phát hiện các trường hợp tương tự hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác, cần báo cho Công an xã Xuân Quang để được hỗ trợ, giải quyết.

Cảnh sát giao thông Phú Thọ phát hiện 10 vụ chở hàng cấm, hàng giả

Quá trình tuần tra, Cảnh sát giao thông Phú Thọ phát hiện 10 vụ, với 10 đối tượng vi phạm liên quan đến hàng cấm, hàng giả, thực phẩm "bẩn".

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ, trong tháng 11/2025, qua công tác phối hợp và tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phát hiện 10 vụ, với 10 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hàng cấm, hàng giả, thực phẩm “bẩn”, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật thu giữ gồm: Hơn 400 chiếc ô, 372 đôi tất, 300 bộ quần áo các loại, 1.212 đôi dép, 64 màn hình điện thoại, 24 chip điện thoại... và hơn 500 kg xương, nội tạng động vật.

Công an Bắc Ninh cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt Telegram lừa đảo

Theo Công an Bắc Ninh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn qua Telegram.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn. Phần lớn các vụ việc đều bắt nguồn từ việc nạn nhân bị tấn công có chủ đích, bị chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội Telegram, sau đó đối tượng dùng chính tài khoản đó để lừa người thân, bạn bè, đối tác của nạn nhân.

cats.jpg
Ảnh minh họa.

Công an Phú Thọ triệu tập Tiktoker đăng video AI giả mạo về chính sách thuế

Một Tiktoker đăng tải video AI giả mạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói về lĩnh vực thuế bị Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập lên làm việc.

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 3/12 cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, triệu tập một Tiktoker đăng video AI giả mạo lãnh đạo, gây nhiễu loạn thông tin trên mạng.

cong-an-phu-tho-trieu-tap-tiktoker-dang-video-ai-gia-mao-ve-chinh-sach-thue.jpg
Công an làm việc với TikTok “LTTN". Ảnh: CACC

Đọc nhiều nhất

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống

Tin mới