Châu Âu mất 300 tỉ USD nếu Nga rơi vào khủng hoảng

(Kiến Thức) - Quỹ đầu tư trực tiếp Nga cho hay châu Âu sẽ thiệt hại nặng nề nếu Nga bị kẹt trong cơn khủng hoảng kinh tế cục bộ.

Châu Âu sẽ thiệt hại 300 tỉ USD nếu Nga bị kẹt trong cơn khủng hoảng kinh tế cục bộ, chủ tịch Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriyev phát biểu ở Diễn đàn kinh tế thế giới Davos vào thứ 5 (22/1).
Chau Au mat 300 ti USD neu Nga roi vao khung hoang
 Nếu Nga lâm vào khủng hoảng thì kinh tế Châu Âu cũng sẽ chịu thiệt hại nặng nề (Hình minh họa).
“1 số người vui mừng khi kinh tế Nga lâm vào khủng hoảng nhưng 1 quỹ đầu tư bí mật đã đưa ra dự đoán rằng Châu Âu sẽ mất 300 tỉ USD nếu cuộc khủng hoảng trên diện rộng xảy ra ở Nga”, ông Dmitriyev phát biểu và bổ sung đó là “hệ lụy của cuộc chiến kinh tế”.
Cuộc chiến chính trị giữa các nước đã trở nên căng thẳng trong vòng vài năm qua nhưng sự đối đầu này có thể “lành mạnh” hoặc “không lành mạnh”, ông đánh giá.
Cuộc chiến lành mạnh kéo theo cuộc đua về nguồn lực và kỹ thuật cao khiến các nước phát triển hơn trong khi cuộc chiến không lành mạnh kéo theo nỗ lực làm suy yếu các nước khác, đặc biệt là qua các cuộc chiến vùng miền, ông nhận định.
“Chúng ta cần 1 ủy ban chống độc quyền quốc tế bởi vì độc quyền gây bất lợi cho người tiêu dùng”, ông phát biểu.

Nga: Viện trợ của NATO cho Ukraine làm lợi cho Mỹ

(Kiến Thức) - Theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, ngành công nghiệp Quốc phòng Mỹ được lợi từ việc NATO đang gửi quân đội và vũ khí cho Ukraine.

“Phần lớn kho vũ khí và trang thiết bị của quân đội Ukraine không dùng được, NATO quyết định gửi thiết bị quân sự từ các nước Đông Âu cho Ukraine. Vũ khí của Ukraine có thể là được làm ở Cộng hòa Xô Viết. Đổi lại, Mỹ sẽ bồi thường cho các thành viên mới của NATO. Nền công nghiệp quân đội Mỹ được lợi từ điều này”, tờ RIA Novosti dẫn lời ông Rogozin đưa tin.
Trước đó, Ukraine gửi tới NATO danh sách các thiết bị quân sự cần thiết cho Ukraine trong tháng 3/2014. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Deshchytsia cho rằng Kiev không đề cập đến vũ khí.

Tổng thống Pháp: Bãi bỏ lệnh trừng phạt Nga

(Kiến Thức) - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 5/1 nói rằng, lệnh trừng phạt lên Nga nên được dỡ bỏ nếu nước này xoa dịu tình hình ở Ukraine.

“Chúng ta phải nói rõ ràng với ông Putin (tức Tổng thống Nga Putin). Chúng ta cần nói cho ông ấy điều chúng ta muốn và không muốn. Và ông ấy sẽ phải tự mình biết nên dừng lại ở đâu. Cái giá mà ông ấy phải trả dường như là đã đủ”, Tổng thống Hollande nói trong cuộc phỏng vấn kéo dài 2 tiếng trên đài phát thanh France Inter.
Tổng thống Pháp Francois Hollande.
Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Ông Hollande nói thêm rằng, các lệnh trừng phạt đó đã khiến nước Nga “một phen khốn đốn”. Còn cuộc khủng hoảng ở Nga không phải là điều tốt đối với nền kinh tế của châu Âu. Tuy nhiên, việc gỡ bỏ các trừng phạt này chỉ được thực hiện khi mà Nga thay đổi chính sách đối với Ukraine.

Đức: Thêm các lệnh trừng phạt sẽ làm Nga bất ổn

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel cảnh báo, các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn sẽ khiến nước Nga bất ổn, đẩy nước này vào cuộc hỗn loạn.

Trong cuộc phỏng vấn diễn ra vào ngày 4/1 với tờ  Bild am Sonntag, Phó Thủ tướng Gabriel nói rằng: "Mục đích các lệnh trừng phạt đó chưa bao giờ là nhằm đẩy chính trị và kinh tế nước Nga vào một cuộc hỗn loạn. "Bất kể ai có ý nghĩ này thì sẽ gây ra một tình huống nguy hiểm cho tất cả chúng ta", ông Gabriel nói và chỉ ra rằng, Nga là một cường quốc hạt nhân.
Them cac lenh trung phat se lam Nga mat on dinh
 Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabrielvà Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một cuộc họp ở Berin hồi tháng 12/2014.

Ông chỉ ra rằng, mục đích của các biện pháp trừng phạt đó là buộc Nga quay trở lại bàn đàm phán. "Những ai có ý định đẩy kinh tế và chính trị của nước Nga vào thế hỗn loạn đang theo đuổi những lợi ích hoàn toàn khác nhau", Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức bày tỏ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới