Chàng trai 17 tuổi phải cấp cứu trong đêm vì ăn ve sầu

Người bệnh phải cấp cứu với chẩn đoán phản vệ mức độ nhẹ sau ăn ve sầu, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa tiếp nhận và xử lý thành công một trường hợp nam sinh 17 tuổi nhập viện cấp cứu vì sốc phản vệ do ăn ve sầu.

Theo đó, người bệnh nhập viện trong tình trạng: Nổi ban đỏ, ngứa toàn thân; Tê ngứa lưỡi; Sưng nề môi, mắt; Cơ thể khó chịu, mệt mỏi rõ rệt.

Theo người nhà, khoảng 4 giờ trước đó, bệnh nhân ăn 2 con ve sầu đã qua chế biến. Chỉ 1 giờ sau ăn, các triệu chứng bất thường bắt đầu xuất hiện và tiến triển nhanh, buộc gia đình phải đưa bệnh nhân đi cấp cứu ngay trong đêm.

ve-sau1.jpg
Ăn ve sầu nam thanh niên bị sốc phản vệ - Ảnh BVCC

Bác sĩ Nguyễn Duy Long, khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Thận nhân tạo - người trực tiếp cấp cứu bệnh nhân cho biết: Người bệnh được chẩn đoán phản vệ mức độ nhẹ sau ăn ve sầu và đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử dị ứng với tôm, tằm, ve sầu – dù đã qua chế biến vẫn là yếu tố nguy cơ gây phản ứng dị ứng.

Sau khi được xử trí theo đúng phác đồ phản vệ, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện sau 2 ngày điều trị.

Các Bác sĩ khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê khuyến cáo:

- Không phải thực phẩm “lạ miệng” nào cũng an toàn.

- Những người có tiền sử dị ứng (đặc biệt với hải sản) cần hết sức thận trọng khi thử món mới.

- Khi xuất hiện các dấu hiệu như: ngứa, nổi sẩn đỏ trên da, sưng môi – lưỡi, phù mi mắt, đau bụng, nôn, khó thở… sau ăn, cần đến cơ sở y tế ngay lập tức

Phản vệ có thể diễn tiến rất nhanh và nguy hiểm đến tính mạng nếu không xử trí kịp thời. Vì vậy, đừng chủ quan với những dấu hiệu nhỏ – vì đó có thể là cảnh báo sớm của một tình trạng nguy hiểm.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hà Nội sắp bán gần 500 căn hộ nhà ở xã hội, giá sốc chỉ từ 15,7 triệu đồng/m2

10 người nhập viện do phản vệ sau khi ăn thực phẩm lạ

Người dân cần thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm lạ hoặc có nguy cơ gây dị ứng, đặc biệt là những người có cơ địa dị ứng.

Tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, tính từ đầu tháng 3/2026 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 10 trường hợp nhập viện do phản vệ sau khi dùng các thực phẩm lạ.

Gần đây có một phụ nữ 63 tuổi (phường Uông Bí) được đưa đến viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn và nôn ra thức ăn sau khi ăn món trứng kiến.

Chạy đua thời gian cứu trẻ sơ sinh sốc phản vệ do uống sữa sau sinh

Sốc phản vệ có thể xảy ra ngay cả ở trẻ sơ sinh. Điều nguy hiểm là rất dễ bỏ sót, vì trẻ không có biểu hiện rõ ràng.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu Nhi sơ sinh – Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã kịp thời xử trí thành công một ca sốc phản vệ độ 3 ở trẻ sơ sinh chỉ mới sinh được 8 giờ tuổi. Bệnh nhi là bé gái của gia đình anh N.M.H tại xã Tam Sơn (Phú Thọ).

Theo chia sẻ của gia đình, trẻ là con lần thứ 2, đẻ mổ, quá trình mang thai mẹ khỏe mạnh, gia đình không có ai có bệnh lý dị ứng, sau đẻ trẻ khóc tốt, khỏe mạnh, được gia đình chăm sóc.

Cứu sống hai mẹ con thai phụ 39 tuần bị sốc phản vệ do ăn ốc

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã thành công cấp cứu hai mẹ con thai phụ 39 tuần bị sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc.

Thai phụ P.T.T.M (25 tuổi), con so, thai 39 tuần, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng khó thở, ngứa và nổi mề đay toàn thân sau khi ăn ốc vào tối ngày 7/3.

Khi nhập viện, tình trạng thai phụ rất nặng với mạch 128 lần/phút, huyết áp tụt còn 72/35 mmHg, nhịp thở 26 lần/phút. Bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy qua ống thông mũi, SpO₂ đạt 98% và xuất hiện mề đay toàn thân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới