Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 7 nội dung quan trọng

Sáng 10/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 3 (phiên họp thường kỳ tháng 6/2026).

Tại phiên họp sẽ xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với 7 nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực tư pháp, tài chính - ngân sách, giám sát, dân nguyện và tổ chức bộ máy tham mưu của Quốc hội.

100620260832-z7919478863562-c1e310a6ac4fcbfe92bd280fec9295bb.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết phiên họp sẽ xem xét, thông qua một pháp lệnh và một nghị quyết trong lĩnh vực tư pháp nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý cho hoạt động của Tòa án nhân dân trong điều kiện tổ chức bộ máy mới. Trong đó có Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân và Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 81 về tổ chức, thẩm quyền của các tòa án.

Ở lĩnh vực tài chính - ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua hai nghị quyết liên quan đến kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, đầu tư công trung hạn, dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước, cùng nguyên tắc phân chia nguồn thu thuế giá trị gia tăng cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030.

Đáng chú ý, phiên họp sẽ cho ý kiến về kế hoạch và đề cương giám sát việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, cần được chuẩn bị chặt chẽ, khoa học và gắn với yêu cầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tình trạng trụ sở, đất đai và tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả vẫn đang gây lãng phí nguồn lực nhà nước, là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 5 và thông qua nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các vụ chuyên môn, gắn với xây dựng, quản lý vị trí việc làm của công chức thuộc Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng bộ máy tham mưu; xây dựng vị trí việc làm thực chất, đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, đồng thời khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, nể nang.

Dự kiến cuối tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp thêm để xem xét hai nghị quyết liên quan đến chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Nhấn mạnh tinh thần làm việc khẩn trương, hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bảo đảm các nghị quyết được ban hành có tính khả thi, sát thực tiễn và đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.

Làm rõ khái niệm 'trụ sở làm việc' để chuẩn hóa dữ liệu ngay từ đầu

Do tính chất phức tạp và quy mô đồ sộ của tài sản công, nếu không khoanh vùng rõ ràng ngay từ đầu sẽ dẫn đến tình trạng số liệu trùng lặp hoặc sót lọt.

Chiều 4/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì Phiên họp thứ Nhất Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính”.

202606041559281442-z7900238842196-6e8009e62436615865c1f0acec76e2e7.jpg
Phiên họp thứ Nhất Đoàn giám sát của Quốc hội về quản lý, sử dụng tài sản công.

Hải Phòng xây dựng chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân

Thành phố Hải Phòng cần tiếp tục xây dựng được một chính quyền địa phương thực sự hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh như trên tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được tổ chức sáng 2/6.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh nhìn lại gần một năm hợp nhất đơn vị hành chính và tổ chức vận hành mô hình hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp tại thành phố Hải Phòng có thể khẳng định việc tổ chức thực hiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thủ tướng: Hải Phòng phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng

Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng.

Chiều 1/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 4 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng Trưởng đoàn kiểm tra thay mặt Đoàn đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc trong phối hợp làm việc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, đồng thời bố trí cho Đoàn làm việc trực tiếp với một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

Đọc nhiều nhất

Bộ Nội vụ khẳng định không tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh

Một năm chính quyền địa phương hai cấp: Nhìn từ chiều sâu văn hóa làng xã

Một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là câu chuyện về tinh gọn bộ máy, tổ chức lại địa giới hành chính màcòn là phép thử về năng lực quản trị những giá trị mềm: tên làng, ký ức cộng đồng, di sản, thiết chế văn hóa, không gian tín ngưỡng và cảm giác thuộc về của người dân.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tin mới

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Bộ Nội vụ khẳng định không tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh

Một năm chính quyền địa phương hai cấp: Nhìn từ chiều sâu văn hóa làng xã

Một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là câu chuyện về tinh gọn bộ máy, tổ chức lại địa giới hành chính màcòn là phép thử về năng lực quản trị những giá trị mềm: tên làng, ký ức cộng đồng, di sản, thiết chế văn hóa, không gian tín ngưỡng và cảm giác thuộc về của người dân.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.